Thứ 5, 28/03/2024 17:37:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:29, 31/12/2019 GMT+7

Bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp

Minh Luận - Đông Kiểm
Thứ 3, 31/12/2019 | 14:29:00 350 lượt xem
BPO - Sáng 30-12, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng; Đại tá Phạm Văn Thuận, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; UBND và ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên. Duy trì chặt chẽ các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện có nền nếp, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2017-2018

Trong năm, công tác tuyển quân, tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng duy trì chặt chẽ, chất lượng được nâng lên. Trong đó, tổ chức giao quân 1.000 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp, tỷ lệ đảng viên thanh niên nhập ngũ đạt 4,9%; huấn luyện dân quân tự vệ đạt 92,49%. Bộ CHQS tỉnh cũng tổ chức phúc tra, sắp xếp đầu mối các đơn vị dự bị động viên đạt 99,05%. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các mặt công tác khác. Công tác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước và xây dựng đơn vị chính quy ở các cơ quan, đơn vị được duy trì chặt chẽ. Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 1.125 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.505 dân quân thường trực tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 Phạm Văn Thuận đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ CHQS tỉnh. Đồng thời, đề nghị tăng cường công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu; chủ động đánh giá tình hình, nắm chắc địa bàn; chuẩn bị chu đáo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; bảo vệ an toàn cao điểm dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước; tiếp tục quán triệt và thực hiện chỉ lệnh về tổ chức quân số và tuyển quân năm 2020. Đặc biệt, cần khảo sát, bố trí lực lượng thường trực tuyến biên giới và lực lượng dự bị động viên bảo đảm cả về thế và lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Quốc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình, địa bàn để chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời vấn đề phát sinh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt là bảo vệ thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đối với lực lượng dân quân thường trực, Đại tá Nguyễn Quốc Bình đề nghị rà soát lại, củng cố, tinh gọn, trang bị phương tiện đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ sức sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến nay được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh và Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

  • Từ khóa
8140

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu