Thứ 3, 23/04/2024 13:34:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:32, 26/04/2012 GMT+7

Pháp kêu gọi can thiệp quân sự vào Syria

Thứ 5, 26/04/2012 | 16:32:00 291 lượt xem
Pháp kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên sớm có biện pháp can thiệp quân sự nhằm ngăn chặn tình trạng bạo động leo thang tại Syria, đã làm khoảng 30 người thiệt mạng hôm 25-4, theo AFP.

 
Khói bốc lên trong một cuộc giao tranh diễn ra tại thành phố Homs (Syria) hôm 19-4

Phát biểu sau cuộc gặp gỡ với phe đối lập, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppe nói rằng 300 quan sát viên quân sự do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ định nên có mặt tại Syria trong hai tuần tới, chứ không phải là ba tháng như dự kiến ban đầu.

Được biết, hiện chỉ có 15 quan sát viên quốc tế tại nước này.

“Chính quyền Damacus không tôn trọng các cam kết hòa giải mà họ đã hứa với Hội đồng Bảo an. Đàn áp vẫn tiếp tục diễn ra. Vì thế cộng đồng quốc tế sẽ có những biện pháp nhằm ngăn chặn xung đột tại nước này”, AFP dẫn lời ông Juppe.

Theo AFP, đã có ít nhất 27 người chết tại Syria trong ngày 25-4, bao gồm hai thường dân chết do bị bắn tỉa tại tỉnh Douma, nơi có sự hiện diện của các quan sát viên quốc tế. Tổng số thiệt hại về nhân mạng do các cuộc giao tranh giữa chính phủ và lực lượng chống đối tổng thống Bashar al-Assad đã lên đến 300 người kể từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực từ ngày 12-4, theo thống kê của tổ chức quan sát nhân quyền ở Syria (trụ sở tại Anh).

Trong một bài phát biểu gần đây, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan nói rằng xung đột đẫm máu tại Syria là điều “không thể chấp nhận được” và ông thúc giục Hội đồng Bảo an sớm gửi nhóm 300 quan sát viên tới Syria.

Tuy nhiên, đáp lại lời kêu gọi của ông Annan, người đứng đầu Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hiệp Quốc Herve Ladsous cho biết cần ít nhất một tháng mới đưa được 100 quan sát viên đến Syria.

Trong khi đó, chính quyền Damacus lại không chấp nhận các quan sát viên đến từ các nước phương Tây và Liên hiệp các quốc gia Ả Rập, theo ông Ladsous.

Ông Ahmad Fawzi, phát ngôn viên của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, nhận định cam kết ngừng bắn giữa các bên tại Syria hiện “cực kỳ mong manh” khi các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy quân đội chính phủ vẫn chưa rút hoàn toàn vũ khí hạng nặng ra khỏi các khu vực đông dân cư.

Giao tranh tại nhiều khu vực chỉ tạm ngưng khi các quan sát viên ghé thăm và súng đạn tiếp tục lên tiếng ngay sau khi các quan sát viên rời đi, AFP dẫn lời ông Fawzi. 

                                                                                 (Theo TNO)

  • Từ khóa
68210

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu