Thứ 5, 28/03/2024 22:48:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:05, 10/04/2020 GMT+7

Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19

Minh Luận - Phạm Tăng
Thứ 6, 10/04/2020 | 16:05:00 247 lượt xem
BPO - Sáng 10-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động; bảo đảm an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Tại điểm cầu Bình Phước, các đại biểu dự hội nghị tại 3 điểm cầu và đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các đại biểu ngồi cách nhau 2m. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi chủ trì dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng chủ trì cùng đại diện lãnh đạo các một số cơ quan, đơn vị dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy

Tại hội nghị, các bộ, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành đã thông tin về những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các đại biểu đã thảo luận và đề xuất giải pháp: Cần tiếp tục giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; giảm các loại phí, giá dịch vụ. Đẩy mạnh xuất nhập khẩu, thương mại trên cơ sở bảo đảm an ninh lương thực. Giảm gánh nặng chi phí cho người nộp thuế, nâng mức giảm trừ gia cảnh… Về giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt vốn đầu tư công, các đại biểu cho rằng, cần rà soát, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về ngân sách, đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Về thực hiện gói hỗ trợ an sinh xã hội, các đại biểu cho rằng, cần hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu về thu nhập, mất, thiếu việc làm hoặc gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ với quyết tâm cao trong phòng, chống dịch bệnh. Mỗi cơ quan, đơn vị phải cụ thể, sáng tạo hơn theo tinh thần biến nguy cơ thành thời cơ trong chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế. Phải tìm thị trường mới, chú trọng thị trường trong nước; chống đầu cơ găm hàng trục lợi; đẩy mạnh công tác đối ngoại; tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp. Truyền thông phải đổi mới hơn nữa, quyết tâm đồng lòng tạo ra động lực mới góp phần ổn định xã hội, chung tay đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội...

  • Từ khóa
10121

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu