Thứ 6, 29/03/2024 13:18:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 21:38, 04/06/2011 GMT+7

Mỹ hạ sát "bộ não quân sự" al-Qaeda tại Pakistan

Thứ 7, 04/06/2011 | 21:38:00 280 lượt xem

Ilyas Kashmiri trong một lần xuất hiện vào năm 2001

Ngày 4-6, một quan chức tình báo và báo chí địa phương đưa tin Ilyas Kashmiri, "bộ não quân sự" của al-Qaeda và được coi là một trong những du kích nguy hiểm nhất trên thế giới, đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ ở Pakistan.
 
Cái chết của du kích người Pakistan này là một "chiến dịch tình báo quyết liệt" nữa đối với Mỹ tiếp sau vụ lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Osama bin Laden tại một thị trấn gần thủ đô Islamabad hôm 2-5.
 
"Chúng tôi chắc chắn rằng hắn ta đã bị giết. Giờ đây chúng tôi đang cố gắng thu các xác chết," một quan chức tình báo Pakistan cho biết. "Chúng tôi muốn chụp ảnh các xác chết".
 
Đây không phải lần đầu tiên có tin nói Kashmiri bị chết. Vào tháng 9-2009 từng có tin ông này bị máy bay không người lái của Mỹ tiêu diệt.
 
Lần này giới truyền thông Pakistan còn dẫn lời nhóm Harkat-ul Jihad Islami (HUJI) có liên hệ với nhóm khủng bố al-Qaeda mà Kashmiri cũng là thủ lĩnh.
 
"Chúng tôi xác nhận rằng Amir (thủ lĩnh) và tổng tư lệnh Mohammad Ilyas Kashmiri cùng một số người anh em đã tử vì đạo trong cuộc tấn công của máy bay không Mỹ vào ngày 3/6, lúc 11 giờ 15 tối," Abu Hanzla Kashir, nhân vật xưng là người phát ngôn của HUJI nói trong một tuyên bố gửi đến một đài truyền hình Pakistan.
 
"Nước Mỹ sẽ sớm được thấy chúng tôi trả thù toàn diện. Mục đích duy nhất của chúng tôi là Mỹ".
 
Tính xác thực của tuyên bố này chưa được thẩm định.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66902

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu