Thứ 6, 19/04/2024 06:16:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:51, 10/11/2017 GMT+7

Anh Trần Quốc Duy tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn

Thứ 6, 10/11/2017 | 14:51:00 466 lượt xem
BPO - Ngày 10-11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tổ chức phiên bế mạc.

>> Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Xuân Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn và 287 đại biểu chính thức đại diện 61.039 đoàn viên toàn tỉnh.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Phước tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương”, tại ngày làm việc thứ hai, đại hội đã thống nhất thông qua 13 chỉ tiêu cơ bản và 3 chương trình, đề án trọng tâm trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Các đồng chí Lê Văn Châu và Vũ Thị Giáng Hương tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Theo đó 13 chỉ tiêu cơ bản gồm: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; 100% các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; vận động, phối hợp xây dựng 200 công trình vì an sinh xã hội; hằng năm, 100% các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh có hình thức, hoạt động phối hợp hỗ trợ ít nhất 1 công trình, đề tài, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của thanh thiếu nhi ứng dụng vào thực tiễn; hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 50 dự án khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 100% đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng ít nhất 1 điểm sinh hoạt, khu vui chơi cho thanh thiếu nhi; phối hợp đào tạo nghề cho 12.000 thanh niên và mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 20.000 thanh niên; phát triển 41.000 đoàn viên mới, xây dựng 35 chi đoàn, chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm tại các doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh; đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ được đoàn kết tập hợp vào tổ chức chiếm 65% tổng số thanh niên toàn tỉnh; hằng năm, giới thiệu ít nhất 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó 300 đoàn viên ưu tú ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trồng mới 500.000 cây xanh.

>> [Video] Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Ba chương trình, đề án trọng tâm, gồm: Đề án “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2022; chương trình “Trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi” giai đoạn 2017-2022; tiếp tục triển khai chương trình “Xây dựng các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi bằng vật liệu tái chế tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2017-2022.

20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012-2017 được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn

Đại hội đã bầu 36 ủy viên Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm 10 ủy viên. Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn khóa X tiếp tục được bầu làm Bí thư khóa XI. Chị Lê Thị Hồng Phấn được bầu làm Phó bí thư Tỉnh đoàn khóa XI. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Dịp này, Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng thời trao giải hội thi sáng tác ca khúc chào mừng đại hội đoàn. Theo đó, bài hát “Xứng danh Đoàn thanh niên Bình Phước” của tác giả Ngô Đức Hòa, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đoạt giải nhất; bài hát “Khúc hát thanh niên Bình Phước” của nhạc sĩ Nguyễn Quốc Bảo, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đoạt giải nhì.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81998

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu