Thứ 6, 29/03/2024 06:34:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:19, 03/08/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Anh Nguyễn Đức Thịnh - “Công nhân cao su Việt Nam ưu tú”

Thứ 5, 03/08/2017 | 09:19:00 200 lượt xem
BP - Là con thứ tư trong gia đình có đến 7 anh chị em nên ngay từ nhỏ anh Nguyễn Đức Thịnh (SN 1983) đã được cha mẹ rèn cho đức tính siêng năng, cần cù, chịu khó của người dân vùng quê nghèo Can Lộc (Hà Tĩnh). Hoàn thành khóa đào tạo tay nghề khai thác mủ, tháng 4-2007, anh được tuyển vào làm công nhân Nông trường Đồng Nơ, Công ty cao su Bình Long (nay là Công ty TNHH MTV cao su Bình Long).

Anh Lê Thanh Thực, Tổ trưởng tổ 3 (bên phải) đang trao đổi kỹ thuật khai thác với công nhân Nguyễn Đức Thịnh

Hơn 10 năm gắn bó với công việc khai thác mủ cao su là khoảng thời gian phấn đấu không ngừng của anh. Thời gian đầu vào nghề, anh  gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng sức trẻ và quyết tâm của bản thân cộng với sự hướng dẫn, động viên, giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp đã giúp anh nhanh chóng trở thành công nhân có tay nghề giỏi, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch khai thác. Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, ngày 25-11-2013, anh Thịnh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Tại hội thi “Bàn tay vàng” khai thác mủ lần thứ XIV năm 2014 do công ty tổ chức, anh xuất sắc giành giải nhất cá nhân với điểm tuyệt đối 70/70. 2 năm sau đó, tại hội thi “Bàn tay vàng” lần thứ XV diễn ra vào tháng 10-2016, anh được ban tổ chức xướng danh ở ngôi vị cao nhất. Đây là thành tích chưa một thí sinh nào tham gia hội thi cấp công ty vượt qua được. Không dừng lại ở đó, anh đã “bổ sung” vào bảng thành tích cá nhân danh hiệu “Kiện tướng” khai thác mủ tại hội thi lần thứ X do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức tháng 12-2016.

 Năm 2017, anh được đơn vị giao kế hoạch khai thác 8,278 tấn mủ. Đến hết tháng 7, anh đã khai thác được 5,072 tấn mủ, đạt 62,27%; điểm kỹ thuật các tháng đều xếp loại giỏi. Đây là mức sản lượng và tiến độ thực hiện kế hoạch cao nhất đơn vị tổ 3. Tiền lương tháng 6-2017 của anh đạt gần 11 triệu đồng. Anh Lê Thanh Thực, Tổ trưởng tổ 3 nhận xét: Anh Thịnh có ý thức, tinh thần tự giác, gương mẫu đi đầu của người đảng viên, là gương sáng trong lao động sản xuất và các hoạt động phong trào như thanh niên xung kích, thể thao... xứng đáng để những công nhân trong đơn vị học tập.

   Vợ chồng anh Thịnh có hai con. Cháu trai vừa học xong lớp 4, cháu gái học xong lớp 1. Cả hai cháu đều được nhà trường tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc toàn diện các môn học và rèn luyện. Khi được đề nghị chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân, anh Thịnh khiêm tốn cho rằng, trong các hội thi cũng như công việc hằng ngày chỉ biết nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao nhất.

  Với những thành tích xuất sắc đạt được, anh Thịnh vinh dự nhiều năm liên tục được Tổng giám đốc công ty công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; được UBND tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công đoàn cao su Việt Nam tặng thưởng nhiều bằng khen. Đặc biệt tháng 5 vừa qua, anh được xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Công nhân cao su Việt Nam ưu tú” lần thứ nhất do Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức.

Nguyễn Bảo

  • Từ khóa
41920

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu