Thứ 5, 18/04/2024 09:14:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 08:46, 07/01/2016 GMT+7

Anh Đức và Minh Nguyệt giành Quả bóng Vàng VN 2015

Thứ 5, 07/01/2016 | 08:46:00 224 lượt xem
BPO - Tối 6-1, tiền đạo Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương) và Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) đã giành danh hiệu "Quả bóng Vàng VN 2015" trong đêm Gala trao giải do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức tại nhà hát TP.HCM.
Anh Đức và Minh Nguyệt trên bục nhận phần thưởng Quả bóng vàng 2015 - Ảnh: N.K
Anh Đức và Minh Nguyệt trên bục nhận phần thưởng Quả bóng vàng 2015 - Ảnh: N.K

Anh Đức đã vượt qua Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Công Vinh (B.Bình Dương) để lần đầu tiên giành danh hiệu cao quý nhất này của bóng đá VN. Đây là một kết quả xứng đáng với tiền đạo 31 tuổi này. Bởi trong bối cảnh đội tuyển quốc gia và U-23 VN thi đấu không nổi bật trong năm 2015, thành tích ở CLB được xem là quyết định.

Và Anh Đức nổi trội hơn hẳn khi góp công lớn giúp CLB B.Bình Dương lập cú đúp ở mùa giải 2015 với chức vô địch V-League cùng Cúp quốc gia. Không chỉ vậy, anh còn giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2015".

Còn Minh Nguyệt thì vượt qua Tuyết Dung (Hà Nam) và Huỳnh Như (TP.HCM) để lần đầu tiên giành giải thưởng "Quả bóng Vàng VN". Chiến thắng của Minh Nguyệt không hề bất ngờ khi chân sút 30 tuổi này đã thể hiện phong độ ấn tượng trong năm 2015 và góp công lớn đưa đội tuyển nữ VN giành vé vào vòng loại cuối cùng Olympic Rio 2016.

Ở giải thưởng "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc", tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai, HAGL) đã bất ngờ vượt qua tiền vệ Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T) để giành chiến thắng. Do Công Phượng đang cùng đội tuyển U-23 VN chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á 2016 tại Qatar nên trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh đã lên nhận thay giải thưởng này. Trong khi đó, trung vệ Chương Thị Kiều (TP.HCM) đoạt danh hiệu "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc".

Giải thưởng "Cầu thủ ngoại xuất sắc" thuộc về tiền đạo Abass Dieng (B.Bình Dương).

Ở giải "Cầu thủ futsal nam xuất sắc" lần đầu tiên tổ chức, Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam) là người chiến thắng.

Các danh hiệu "Quả bóng Vàng VN 2015"

- Quả bóng Vàng nam: 1- Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương); 2- Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T); 3- Lê Công Vinh (B.Bình Dương)

- Quả bóng Vàng nữ: 1- Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội); 2- Nguyễn Thị Tuyết Dung (Hà Nam); 3- Huỳnh Như (TP.HCM)

- Cầu thủ trẻ nam xuất sắc: Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai)

- Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc: Chương Thị Kiều (TP.HCM)

- Cầu thủ ngoại xuất sắc: Abass Dieng (B.Bình Dương)

- Cầu thủ nam futsal xuất sắc: Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam)

Nguồn TTO

  • Từ khóa
101963

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu