Thứ 5, 28/03/2024 19:02:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:36, 19/09/2012 GMT+7

Đoàn đại biểu Quốc hội khảo sát hoạt động của luật sư

Thứ 4, 19/09/2012 | 19:36:00 1,269 lượt xem

Ngày 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước đã khảo sát tình hình thực thi pháp luật và tổ chức hoạt động của Đoàn luật sư và các văn phòng luật sư trên địa bàn tỉnh. 

Các luật sư trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội

Theo báo cáo của Đoàn luật sư, hiện nay toàn tỉnh có 80 luật sư đang hành nghề (58 nam, 22 nữ), trong đó có 61 luật sư chính thức, 19 người tập sự hành nghề luật sư, 25 tổ chức hành nghề, chi nhánh hành nghề.

Đoàn luật sư kiến nghị với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư:

Điều 12 đề xuất sửa đổi bổ sung là thời gian đào tạo nghề 6 tháng, tập sự 18 tháng.

Điều 13 (những người được miễn đào tạo nghề luật sư) đều phải trải qua một lớp đào tạo kỹ năng của Liên đoàn luật sư Việt Nam trước khi được cấp thẻ luật sư.

Đối với tập sự hành nghề luật sư (Điều 14) nên bổ sung là người hướng dẫn phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và không được hướng dẫn quá 3 người tập sự.

Lấy lại tên cũ “luật sư tập sự” thay vì “người tập sự hành nghề luật sư” hiện nay, mở rộng cho giảng viên các trường đại học luật được làm luật sư (Điều 14), bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa cho luật sư, xem xét lại việc bắt buộc luật sư mua bảo hiểm.

Năm 2011-2012, toàn tỉnh có 5.019 hồ sơ tham gia tranh tụng, trong đó án hình sự 1.476 vụ; dân sự, hôn nhân gia đình 1.952 vụ; hành chính 403 vụ; kinh doanh - thương mại 403 vụ; bào chữa chỉ định theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp 486 vụ; bào chữa theo yêu cầu của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh 36 vụ.

Trao đổi với Đoàn đại biểu Quốc hội, các luật sư cho biết thời gian qua gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình hành nghề: Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra luôn tìm mọi cách hạn chế quyền hành nghề của luật sư, thậm chí có trường hợp hù dọa để bị can viết giấy từ chối luật sư, cận giờ hỏi cung mới thông báo, gây khó khăn khi muốn gặp riêng bị can tại trại giam… Tại phiên tòa chứng cứ do luật sư thu thập không được hội đồng xét xử xem xét, đánh giá đúng mức, khi bị hành hung ngay tại phiên tòa hoặc khi phiên tòa vừa kết thúc thì không có cơ chế bảo vệ luật sư.

Đoàn luật sư cũng kiến nghị điều chỉnh thù lao đối với trường hợp luật sư tham gia án chỉ định do cơ quan tố tụng trưng cầu.

Hoàng Hưng

  • Từ khóa
4602

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu