Thứ 7, 20/04/2024 01:09:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 09:43, 17/10/2019 GMT+7

9 tháng, doanh thu hoạt động du lịch khoảng 535 tỷ đồng

Thứ 5, 17/10/2019 | 09:43:00 1,219 lượt xem

BP - Từ đầu năm 2019 đến nay, ngành văn hóa tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động khá sôi nổi, mang lại hiệu quả thiết thực trong từng lĩnh vực. Cụ thể về công tác tuyên truyền, đã in và trang trí 20.853m băng rôn; 24.573m2 pa-nô; 12.827,6m2 pa-nơ, treo 32.959 lượt cờ các loại; 18.000m cờ dây; 6.000m đèn điện tử; phát hành 300 tờ rơi; triển lãm hơn 2.000 hình ảnh, 800 hiện vật về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và tuyên truyền được 6.450 giờ trên hệ thống đèn điện tử; 858 giờ bằng xe tuyên truyền lưu động.

Đối với công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, đã tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử trưng bày chuyên đề “Đường Trường Sơn - Con đường huyền thoại”; lễ khánh thành giai đoạn 2 di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Khu căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh) và họp mặt truyền thống Bình Phước - Bình Dương (Sông Bé) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23-3-1975 - 23-3-2019). Bên cạnh đó, các di tích trong tỉnh đã đón tiếp 673 đoàn, thu hút 106.971 lượt khách tham quan (trong đó di tích Khu căn cứ Tà Thiết đón 232 đoàn, với 22.633 lượt khách).

Nghệ thuật biểu diễn và hoạt động quần chúng khá đa dạng. Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức 85 buổi biểu diễn, phục vụ 60.510 lượt người xem. Trung tâm Văn hóa tỉnh tuyên truyền lưu động phục vụ cơ sở 84 buổi, thu hút hơn 27.800 lượt khán giả; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân 491 buổi, thu hút 59.730 lượt người xem.

Với nhiều danh lam thắng cảnh, du lịch Bình Phước trong 9 tháng qua đã đón khoảng 849.340 lượt khách tham quan (tăng 170% so cùng kỳ năm trước). Trong đó: Khách nội địa 818.420 lượt; khách quốc tế 30.920 lượt. Doanh thu hoạt động du lịch đạt khoảng 535 tỷ đồng (tăng 104% so với cùng kỳ năm trước).

Thúy Ngọc

  • Từ khóa
90443

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu