Thứ 6, 19/04/2024 21:56:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:08, 03/02/2017 GMT+7

8 phường, xã của Đồng Xoài đều có trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng

Thứ 6, 03/02/2017 | 14:08:00 261 lượt xem

BPO - Thị xã Đồng Xoài hiện có 8 Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng tại 8 phường, xã. Các trung tâm đều được trang bị cơ sở vật chất ban đầu từ 15 đến 30 triệu đồng. Mỗi trung tâm còn được hỗ trợ 18 triệu đồng kinh phí hoạt động; giám đốc được hỗ trợ 0,35/tháng và phó giám đốc 0,25/tháng theo mức lương cơ sở. Ngoài nguồn được cấp, các trung tâm còn huy động kinh phí từ các ban, ngành, đoàn thể để phối hợp hoạt động hiệu quả hơn. Hiện các trung tâm đều có tài khoản riêng.

Năm 2016, các trung tâm đã phối hợp tổ chức nhiều lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục pháp luật, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… cho nhân dân. Cụ thể, mở 127 chuyên đề; đào tạo nghề ngắn hạn được 24 lớp, với 813 học viên theo học; 14 lớp đào tạo văn bằng chứng chỉ, gồm 247 học viên. Các trung tâm còn phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh mở 12 lớp phổ cập bậc trung học có 200 học viên theo học.

Khó khăn của các trung tâm hiện nay là vẫn phải mượn hội trường UBND phường, xã hoặc nhà văn hóa các khu phố để hoạt động; ban quản lý trung tâm chủ yếu là kiêm nhiệm; việc xây dựng quy chế hoạt động, nội quy, kế hoạch tuần, tháng, năm, bố trí cơ sở vật chất của nhiều trung tâm chưa hợp lý. Bên cạnh đó, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm rộng, nhiều nội dung trùng lặp với lĩnh vực khác; giáo viên được bố trí sang làm việc tại trung tâm do công việc mới và không được đào tạo ở lĩnh vực này nên gặp khó khăn, lúng túng… Những khó khăn, hạn chế trên đã được các ban quản lý mổ xẻ, phân tích cụ thể để có giải pháp khắc phục trong năm 2017 này.

P.M

  • Từ khóa
41383

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu