Thứ 5, 28/03/2024 21:42:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 22:36, 25/08/2015 GMT+7

62 tập thể, cá nhân được tuyên dương “Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi”

Thứ 3, 25/08/2015 | 22:36:00 301 lượt xem
BPO - Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tối 25-8, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương 62 tập thể, cá nhân “Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2015.



Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong và Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh tặng vòng hoa, giấy khen vinh danh các điển hình thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2015

Dự lễ có Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Về phía Trung ương Đoàn có chị Trần Thị Hương Thảo, Phó trưởng ban thường trực Ban Thanh niên Nông thôn.

Phát biểu khai mạc lễ tuyên dương, Bí thư Tỉnh đoàn Tôn Ngọc Hạnh, cho biết: “Sau hơn hai năm thực hiện, phong trào “Thanh niên Bình Phước thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia. Bằng chính bàn tay, khối óc, nghị lực và ý chí của tuổi trẻ đã hình thành và phát triển nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Những triệu phú, tỷ phú trẻ tuổi đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn”.

Cụ thể, tuổi trẻ toàn tỉnh đã bảo dưỡng hơn 200 đoạn đường giao thông nông thôn; làm mới 52 km đường bê tông; sửa chữa, xây mới 541 căn nhà nhân ái cho gia đình chính sách, hộ khó khăn...

Tại lễ tuyên dương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vinh danh 58 gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi và 4 mô hình kinh tế tập thể của thanh niên. Đây là những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Tuổi trẻ Bình Phước thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong đánh giá cao hiệu quả của hai phong trào trên. Phó chủ tịch cho biết, lãnh đạo tỉnh rất vui mừng khi được biết, trong số đó có những bạn là thanh niên dân tộc thiểu số. Ngoài thanh niên khối nông thôn, còn có thanh niên khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia phát triển kinh tế gia đình; có triệu phú, tỷ phú trẻ vươn lên từ nghèo khó.

“Thành tích xuất sắc của thanh niên cũng như sự đóng góp trách nhiệm của hệ thống Đoàn đã góp phần tạo nên những thành tích vẻ vang, rất đáng tự hào cho tỉnh Bình Phước” – Phó chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Dịp này, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cũng kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên cần phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng của tỉnh Bình Phước anh hùng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng trên quê hương. Đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

C.Liên

  • Từ khóa
81578

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu