Thứ 6, 29/03/2024 20:37:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:42, 18/06/2020 GMT+7

Cụm thi đua 5 huyện biên giới sơ kết phong trào Thi đua quyết thắng:

61 tập thể và 123 cá nhân được các cấp biểu dương khen thưởng

Như Tình
Thứ 5, 18/06/2020 | 11:42:00 181 lượt xem
BPO - Sáng 18-6, Cụm thi đua 5 huyện biên giới gồm: Bù Đốp, Lộc Ninh, Hớn Quản, Bù Gia Mập và Bù Đăng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2020 tại Ban chỉ huy quân sự huyện Bù Đốp. Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Vũ Tiến Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, phong trào thi đua quyết thắng khối LLVT 5 huyện biên giới được đẩy mạnh, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Thực hiện tốt tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; 100% đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn về chính trị; cán bộ chiến sĩ có ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”.

Bên cạnh các phong trào thi đua, Ban chỉ huy Cụm thi đua số 5 tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh; chung tay vì người nghèo. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quán triệt, triển khai sâu rộng trong LLVT. Ngoài ra cán bộ, chiến sỹ luôn là lực lượng đi đầu trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy thiên tai, hỏa hoạn.

Song song với xây dựng lực lượng vững mạnh, công tác đối ngoại quốc phòng được chú trọng, nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình tuyến biên giới. Đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Ban chỉ huy quân sự các huyện Bù Đốp, Bù Gia Mập, Lộc Ninh đã trao tặng khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm và tiền mặt ủng hộ công tác phòng, chống dịch các huyện của Campuchia tiếp giáp với Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Tiến Điền ghi nhận và biểu dương những kết quả Cụm thi đua 5 huyện biên giới đã đạt được. Nhất là việc tham gia tổ chức phòng chống dịch Covid-19 vừa qua.

Đại tá Vũ Tiến Điền đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; làm tốt công tác phát triển Đảng; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho lực lượng thường trực đạt kết quả cao, đảm bảo 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Đồng thời, LLVT cần chú trọng chất lượng các mô hình tăng gia sản xuất cấp xã; nhân rộng các phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến trong toàn cụm; quan tâm đến chất lượng đào tạo xã đội trưởng; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

  • Từ khóa
34091

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu