Thứ 6, 29/03/2024 14:03:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:19, 27/06/2013 GMT+7

Xã Bình Minh: Giúp nhau khắc phục khó khăn

Thứ 5, 27/06/2013 | 16:19:00 295 lượt xem

Theo thống kê của UBND xã Bình Minh (Bù Đăng), vùng ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lốc xoáy xảy ra mới đây là thôn 8. Toàn thôn có 61 hộ bị thiệt hại. Gió lốc làm gãy, đổ 109,1 ha điều (từ 8 đến 15 năm tuổi); 10 ha cao su (từ 6 đến 8 năm tuổi); 40 cây cà phê, 15 nọc tiêu, 200 cây sầu riêng... 


Gia đình bà Kiều đang sửa chữa lại căn nhà bị hư hỏng

Ông Lê Văn Tám, Trưởng thôn 8 cho biết: “Mấy năm nay điều mất mùa, người dân gặp nhiều khó khăn. Vừa rồi, chúng tôi góp 743 triệu đồng để kéo điện và làm đường. Nhiều hộ phải dùng tiền tiết kiệm của gia đình, hơn 50% số hộ trong thôn phải đi vay mượn để cùng kéo điện, làm đường. Nay xảy ra thiên tai, người dân trong thôn đã góp sức, góp của nhanh chóng khắc phục hậu quả, dựng lại những căn nhà bị hư hỏng.

Bà Hà Thị Lệ Kiều (1968) nói: Vừa thoát nghèo năm 2012, nay nhà cửa tan hoang, chỉ biết ôm nhau khóc. UBND xã và các đoàn thể đã hỗ trợ 50% kinh phí để tôi sửa nhà (Hội phụ nữ xã 1 triệu đồng, Chi hội chữ thập đỏ 500 ngàn đồng, Chi hội phụ nữ ấp 400 ngàn đồng), còn lại tôi phải vay mượn thêm”. Anh Nguyễn Thanh Phương (1984) cho biết: “Gió lốc làm tốc mái nhà. Nhờ hàng xóm giúp sức, tôi đã lợp lại mái, sửa lại những chỗ hư”.

Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh - Trịnh Công Long cho biết: “Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, chúng tôi đã huy động dân quân cùng người dân khắc phục thiệt hại. Chính quyền xã, các đoàn thể đã kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí để những gia đình thiệt hại nặng sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi đã tổng hợp tình hình, sẽ tiếp tục hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng”.

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, người dân xã Bình Minh đã bao bọc, giúp đỡ nhau để cùng vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế.   

Thành Nam

  • Từ khóa
45705

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu