Thứ 6, 19/04/2024 15:18:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:28, 23/07/2020 GMT+7

523 tác phẩm dự thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt”

Xuân Túc - Trương Hiện
Thứ 5, 23/07/2020 | 17:28:00 321 lượt xem
BPO - Chiều 23-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết chủ trì họp Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi viết về “Mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc, gương người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết phát biểu tại cuộc họp

Cuộc thi được phát động và nhận tác phẩm từ đầu đến hết tháng 4-2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên Ban tổ chức đã tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian nộp tác phẩm dự thi đến hết tháng 6-2020. Sau 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận 523 tác phẩm, đến từ 36 cơ quan, đơn vị. Trong đó, có 507 tác phẩm dự thi ở thể loại bài viết, 16 tác phẩm dự thi ở thể loại phóng sự truyền hình.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, mặc dù số lượng tác phẩm dự thi khá lớn nhưng số cơ quan, đơn vị có tác phẩm dự thi còn hạn chế. Một số tác phẩm dự thi dưới dạng bài viết chưa chú trọng đến hình thức trình bày; thành phần tác giả tham gia dự thi đa số là công chức, viên chức nhà nước…

Về cơ cấu giải thưởng, đối với mỗi thể loại bài viết và phóng sự truyền hình, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất 5 triệu đồng, 1 giải nhì 3 triệu đồng, 2 giải ba 1,5 triệu đồng và 3 giải khuyến khích 500 ngàn đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo thảo luận về các nội dung như: quy chế và thang điểm chấm thi, thời gian chấm thi và tổ chức trao thưởng, xem xét tăng giá trị và số lượng giải thưởng…

Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Trần Thị Ánh Tuyết yêu cầu: Cơ quan thường trực thống nhất nội quy, quy chế chấm thi đảm bảo công bằng, khách quan. Thống nhất tổ chức chấm thi thành 2 vòng, sơ khảo và chung khảo. Thời gian chấm thi dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8. Thời gian công bố giải dự kiến giữa tháng 9. Các tác phẩm đạt giải cao sẽ được trao tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9-2020.

  • Từ khóa
34618

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu