Thứ 5, 18/04/2024 07:52:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:39, 17/10/2019 GMT+7

250 đại biểu chính thức dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Thứ 5, 17/10/2019 | 14:39:00 224 lượt xem
BPO - Tại cuộc họp báo ngày 17-10, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước cho biết: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ III diễn ra ngày 17 và 18-10-2019 có chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ma Ly Phước trả lời báo chí tại buổi họp báo

Từ ngày 17-5 đến 28-6, đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện đã được tổ chức thành công ở 11/11 huyện, thị xã, thành phố đủ với 1.296 đại biểu chính thức tham gia. Đại hội cấp tỉnh trong 2 ngày 17 và 18-10 có sự tham gia của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 40 thành phần dân tộc trong tỉnh.

Tính đến ngày 1-4-2019, toàn tỉnh có 195.659 người dân tộc thiểu số thuộc 40 thành phần dân tộc, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, khẳng định đường lối của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; là dịp khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời cổ vũ, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào dân tộc của các dân tộc thiểu số.

Đây cũng là dịp đại biểu giao lưu, bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
30664

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu