Thứ 6, 29/03/2024 19:39:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:12, 13/03/2020 GMT+7

3 cơ sở Đảng đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ 6, 13/03/2020 | 10:12:00 228 lượt xem
BPO - * Trong 2 ngày (11 và 12-3), Chi bộ Nông trường cao su Tân Hòa 1 tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy của Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng dự và chỉ đạo đại hội.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thị Hằng và lãnh đạo Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước tặng hoa chúc mừng Chi ủy Nông trường cao su Tân Hòa 1 nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Viết Bằng

Nhiệm kỳ 2015-2020, nông trường đạt sản lượng gần 8.500 tấn mủ quy khô; thu nhập bình quân đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ, cương quyết xử lý mọi biểu hiện sai phạm, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; thường xuyên chỉ đạo và bám sát phong trào của các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm “Đoàn kết - Ổn định - Phát triển”, chi bộ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chăm sóc, khai thác sản lượng mủ cao su; bảo vệ vườn cây cao su và trồng rừng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và làm tốt hơn nữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh...

Đại hội đã bầu Chi ủy nông trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 ủy viên. Đồng chí Hoàng Trung Nghĩa được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ Nông trường cao su Tân Hòa 1.

Viết Bằng

* Trong 2 ngày (11 và 12-3), Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mức tăng trưởng điện thương phẩm hằng năm của Điện lực Bình Phước đạt hơn 16% và doanh thu tăng gần 5%. Tổng doanh thu tăng hằng năm gần 20%, lợi nhuận tăng 7,4% so với nghị quyết đề ra. Đặc biệt, nhờ tận dụng tốt nguồn vốn đầu tư lưới điện về vùng nông thôn, vùng sâu, xa, ngành điện lực tỉnh đã nâng số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia trong toàn tỉnh lên 98,8%. Điện lực Bình Phước đạt xuất sắc trong phong trào thi đua của 21 đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội - Ảnh: Thanh Mảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện đạt 100% kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa lớn hệ thống lưới điện, quản lý vận hành an toàn, nhằm cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh...

Phát huy dân chủ và trí tuệ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho đồng chí Nguyễn Tấn Sang, đảng viên Đảng bộ Công ty Điện lực Bình Phước do có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Thanh Mảng

* Sau 2 ngày tổ chức, sáng 12-3, Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Chung được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. 

Đảng bộ Sở VH-TT&DL có 129 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, 10/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Các hoạt động VH-TT&DL đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân trong tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình bước đầu được quan tâm. Nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị. Ngành đã đăng cai, phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện VH-TT&DL các cấp; tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực, toàn quốc giành nhiều giải thưởng cao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở VH-TT&DL đặt ra mục tiêu tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn tỉnh theo các nghị quyết Trung ương và chương trình hành động của Tỉnh ủy; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh trên tất cả các mặt; phấn đấu hằng năm 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp 10 đảng viên trở lên trong nhiệm kỳ.

Ngọc Huyền - Trung Quang

  • Từ khóa
33110

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu