Thứ 6, 29/03/2024 19:43:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:22, 11/06/2020 GMT+7

30 năm tù cho 2 kẻ mua bán trái phép chất ma túy

Nguyễn Tuyên
Thứ 5, 11/06/2020 | 10:22:00 810 lượt xem
BPO - Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa ra xét xử công khai vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”. 2 bị cáo trong vụ án gồm: Lê Nguyễn Nhật Quang (còn gọi là Ty, 28 tuổi), trú khu phố 5, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và Nguyễn Đào Minh Hoàng (18 tuổi), trú khu phố 4, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Quang thuê nhà ở trọ tại khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28-10-2019, Công an TP. Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Phú kiểm tra nơi ở trọ của Quang. Trong phòng trọ, ngoài Quang còn có Nguyễn Đào Minh Hoàng và Đàm Ái Huệ (23 tuổi). Trong quá trình kiểm tra, công an phát hiện hơn 106 gam ma túy tổng hợp các loại và dụng cụ để phân nhỏ, sử dụng ma túy, 1 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm bắn đạn bi tại nơi ở của Quang. Quang không thừa nhận số ma túy đã bị lực lượng công an thu giữ là của mình.

Nguyễn Đào Minh Hoàng và Lê Nguyễn Nhật Quang

Tại phiên tòa, Nguyễn Đào Minh Hoàng khai nhận: Từ đầu tháng 10-2019, Hoàng đến ở với Quang tại phòng trọ thuộc khu phố Phú Cường. Trong thời gian ở cùng, Quang 3 lần đưa tiền và nhờ Hoàng đi mua ma túy. Số ma túy Hoàng mua về được Quang phân nhỏ ra bán lại cho người nghiện. Khoảng 16 giờ ngày 28-10-2019, Quang nói Hoàng đến nhà bà Nga (mẹ Quang) lấy 40 triệu đồng. Sau đó, Quang đưa Hoàng 39 triệu đồng đi mua ma túy mang về cho Quang cất giấu và bị công an kiểm tra phát hiện, bắt giữ. Để được Quang cho ma túy sử dụng, Hoàng đã nhiều lần giúp Quang bán ma túy. Mỗi ngày Quang cho Hoàng 500 ngàn đồng tiêu xài.

Tại phiên tòa, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, Quang vẫn chối tội không thừa nhận hành vi mua, bán trái phép chất ma túy của mình.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Lê Nguyễn Nhật Quang 20 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng; tuyên phạt Nguyễn Đào Minh Hoàng 10 năm tù.

  • Từ khóa
32983

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu