Thứ 6, 19/04/2024 16:28:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 20:00, 22/10/2012 GMT+7

28 bài viết về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam được trao giải cấp tỉnh

Thứ 2, 22/10/2012 | 20:00:00 339 lượt xem

Chiều nay 22-10, ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam đã họp bàn thống nhất kế hoạch lễ tổng kết và trao giải cho các cá nhân có tác phẩm đạt giải trong cuộc thi.

Hình ảnh một số bài dự thi tiêu biểu về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Tất cả các bài tham dự đều có nội dung phong phú, thể hiện tình cảm và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Có bài viết là câu chuyện đầy cảm động giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào mà tác giả chính là nhân vật trong câu chuyện ấy. Có tác giả đầu tư nhiều công sức, thời gian để có bài viết sâu sắc, hình ảnh minh họa phong phú về mối quan hệ thắm thiết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam…

Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 6.575 bài tham dự. Các đơn vị có nhiều bài dự thi là công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh (1.460 bài), Bộ đội biên phòng (890 bài), huyện Lộc Ninh (658 bài)... Ban tổ chức đã chọn 28 bài có chất lượng cao để trao giải.

Tại cuộc họp, các thành viên trong ban giám khảo, ban tổ chức cuộc thi đã đề nghị thay đổi cơ cấu giải thưởng, vì có 3 bài viết chất lượng tương đương, trong khi kế hoạch chỉ có 2 giải nhì; đề nghị Tỉnh ủy xem xét khen thưởng thêm những tập thể có nhiều bài viết, tác giả bài viết cao tuổi nhất, tác giả nhỏ tuổi nhất có bài viết chất lượng... Ban tổ chức đã thống nhất gửi 28 bài đoạt giải cấp tỉnh tham dự vòng thi cấp Trung ương.

Dự kiến lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra ngày 6-11-2012.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
87813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu