Thứ 6, 19/04/2024 12:29:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:51, 15/04/2020 GMT+7

18 học sinh khó khăn được tặng quà

Thùy Hương
Thứ 4, 15/04/2020 | 11:51:00 288 lượt xem
BPO - Ngày 14-4, Hội đồng Đội thành phố Đồng Xoài phối hợp Thành đoàn Đồng Xoài đến thăm và tặng quà 18 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Mỗi phần trị giá từ 600-700 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm, quạt máy và tiền mặt 300 ngàn đồng.

Hội đồng Đội thành phố Đồng Xoài trao học bổng cho em Vũ Đức Trung Hiếu, lớp 5 Trường tiểu học Tân Phú C

Riêng em Vũ Đức Trung Hiếu, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tân Phú C có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Mẹ của Hiếu là chị Nguyễn Thị Mầu đang điều trị ung thư vú giai đoạn 3 tại Bệnh viện Ung Bướu (TP. Hồ Chí Minh) và chị gái của Hiếu là Nguyễn Thanh Thanh (20 tuổi) đang điều trị ung thư máu giai đoạn cuối tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP. Hồ Chí Minh. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hội đồng Đội thành phố đã vận động trao học bổng “Tiếp bước đội viên” trị giá 3 triệu đồng cho em Hiếu; đồng thời, vận động Chi đoàn Công an TP. Đồng Xoài nhận đỡ đầu em Hiếu mỗi tháng 500 ngàn đồng, hỗ trợ trong 2 năm.

Anh Bùi Xuân Linh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Đồng Xoài cho biết: Trên địa bàn thành phố có 20.404 thiếu nhi, trong đó 2.907 em hoàn cảnh khó khăn. Đa số phụ huynh các em sống bằng nghề làm thuê tại quán ăn, bảo vệ tại trường học hoặc đi phụ hồ, bán vé số. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh, trường học tạm nghỉ, cha mẹ các em không có việc làm. Những phần quà sẽ giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần các em học tập tốt hơn.  

  • Từ khóa
63714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu