Thứ 7, 20/04/2024 04:24:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:27, 06/07/2019 GMT+7

1.557 lao động DTTS được đào tạo nghề miễn phí

Thứ 7, 06/07/2019 | 08:27:00 525 lượt xem

BP - Qua 5 năm (2014-2019) thực hiện chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo, huyện Chơn Thành đã đào tạo nghề miễn phí cho 6.504 lao động với các ngành nghề như chăm sóc và khai thác mủ cao su, kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, trồng nấm, cắt tóc..., trong đó có 1.557 lao động DTTS. Sau đào tạo có khoảng 90% lao động tìm được việc làm đảm bảo thu nhập, có lao động thuộc diện hộ nghèo đã thoát nghèo. Giải quyết việc làm cho 22.952 lao động nông thôn vào làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong đó có 813 lao động DTTS.

Cuộc sống ổn định, đồng bào S’tiêng quan tâm đến bảo tồn văn hóa của dân tộc mình

Già làng Điểu Lê ở ấp 2, xã Minh Lập cho biết: Sự quan tâm trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm giúp đồng bào DTTS yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo, vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
1016

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu