Thứ 4, 24/04/2024 01:54:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:46, 24/09/2019 GMT+7

1,4 triệu lượt hộ thoát nghèo từ chương trình tín dụng chính sách

Thứ 3, 24/09/2019 | 14:46:00 138 lượt xem

BP - Sáng 23-9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bình Phước, dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cùng lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng chủ trì hội nghị

Từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, đến ngày 31-8-2019, tổng nguồn vốn đạt 207.708 tỷ đồng, tăng 63.052 tỷ đồng (tăng 43,59%); tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách 199.823 tỷ đồng, tăng 57.295 tỷ đồng (tăng 40,2%) so ngày 31-12-2015. Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân hằng năm đạt 9,7%, với trên 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội tập trung chủ yếu vào 9 chương trình tín dụng lớn là cho vay: hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giải quyết việc làm; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay đối với vùng khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; chính sách xã hội dành riêng cho hộ dân tộc thiểu số. Về cơ bản các hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số đã được hưởng tín dụng chính sách xã hội, trong đó có hộ được vay vốn từ 2-3 chương trình. Giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31-8-2019, cả nước có gần 8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay 221.693 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm cho trên 775 ngàn lao động, gần 200 ngàn học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, 108 hộ nghèo có nhà ở và 1,4 triệu lượt hộ thoát nghèo.

Tại hội nghị, một số bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố phát biểu tham luận kinh nghiệm về: Triển khai, quản lý nguồn vốn, xử lý nợ quá hạn, kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách... Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định: Các chương trình tín dụng chính sách thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp tình hình thực tế nước ta, mang tính nhân văn sâu sắc. Từ chương trình này, đã giải quyết những nhu cầu thiết yếu cho hộ nghèo, cận nghèo và dân tộc thiểu số, qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi “tín dụng đen”, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị: Cấp ủy, Khai giảng lớp bồi dưỡng... chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chương trình tín dụng chính sách xã hội; nâng cao chất lượng các chương trình cho vay; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và triển khai hiệu quả các chương trình, thực hiện tốt nghĩa vụ, tránh nợ xấu; tập trung các nguồn vốn của Nhà nước vào một đầu mối là Ngân hàng chính sách xã hội. Chính quyền các cấp cần bố trí một phần kinh phí cho Ngân hàng chính sách xã hội để ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác...

Dịp này, 181 tập thể và 155 cá nhân có nhiều thành tích được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tặng bằng khen; trong đó tỉnh Bình Phước có 3 tập thể và 2 cá nhân.

 Quang Minh

  • Từ khóa
44845

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu