Thứ 6, 19/04/2024 11:43:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:54, 08/02/2015 GMT+7

Bệnh viện Quân y 105 ghép thành công cánh tay bị đứt rời

Chủ nhật, 08/02/2015 | 16:54:00 846 lượt xem
BPO - Sáng 8-2, bác sĩ chuyên khoa 2, Đại tá Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 105 cho biết: “Sau 8 giờ làm việc liên tục, kíp phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 105 đã tiến hành xong việc kết xương cánh tay, khâu nối mạch máu, dây thần kinh và cơ cho bệnh nhân nữ bị đứt lìa cánh tay. Đến nay là đúng 10 ngày, vết mổ đang liền sẹo, cánh tay đứt rời đã hồng ấm, mạch quay rõ. Bệnh nhân và gia đình rất vui”.


Bác sĩ chuyên khoa 1, Đại úy Trần Khánh Toàn kiểm tra và vệ sinh chống nhiễm trùng vết mổ cho bệnh nhân.

Trước đó, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29-1, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 105 tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Lành (51 tuổi, quê ở thôn Quang Ngọc, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cùng với một cánh tay đứt rời gói riêng trong túi nilon. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, bà Trần Thị Lành bị tai nạn giao thông do chiếc công nông lùi, kẹp cánh tay phải của bà giữa thùng xe và cạnh sắc của chiếc cột điện. Kết quả chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng thái dương phải; đứt toàn bộ 1/3 giữa cánh tay phải, mép da bầm dập; da xanh, niêm mạc nhạt, vã mồ hôi, mạch 90 lần/phút, huyết áp 90/60 mmHg, sốc chấn thương…

Với tinh thần tất cả vì người bệnh, cố gắng cao nhất để giữ gìn sức khỏe cho bệnh nhân, Khoa Chấn thương chỉnh hình đã triển khai phẫu thuật ngay. Kíp mổ gồm 3 người, do bác sĩ chuyên khoa 1, Đại úy Trần Khánh Toàn làm Kíp trưởng. Dưới sự chỉ đạo của Chủ nhiệm khoa, bác sĩ chuyên khoa 2, Thượng tá Nguyễn Văn Quang, kíp mổ đã tiến hành làm việc liên tục trong 8 giờ để kết xương cánh tay, khâu nối mạch máu thần kinh, cơ cho bệnh nhân. Những ngày qua, việc chăm sóc vị trí phẫu thuật nối tay và điều trị các chấn thương khác cho bệnh nhân cũng được tiến hành tích cực, nên sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt.

Thời gian vừa qua, Bệnh viện Quân y 105 đã tiến hành thành công nhiều ca nối chi thể đứt rời, trồng ngón chân lên ngón tay... Việc ghép thành công cánh tay bị đứt rời một lần nữa khẳng định bước phát triển mới trong phẫu thuật vi phẫu và gây mê hồi sức của Bệnh viện Quân y 105.

Nguồn QĐND

  • Từ khóa
50888

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu