Thứ 6, 29/03/2024 16:30:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:46, 09/05/2019 GMT+7

115 cán bộ đoàn khu dân cư xin nghỉ việc

Thứ 5, 09/05/2019 | 07:46:00 360 lượt xem
BP - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 115 cán bộ đoàn là bí thư, phó bí thư chi đoàn thôn, ấp xin nghỉ việc. Dẫn đầu danh sách cán bộ đoàn xin nghỉ việc là huyện Chơn Thành với 34 bí thư, phó bí thư, kế đến là huyện Đồng Phú với 31 cán bộ đoàn thôn, ấp xin nghỉ việc.

Phó bí thư Thị đoàn Bình Long Nguyễn Thị Luận báo cáo tình hình cán bộ đoàn thôn, ấp xin nghỉ việc tại buổi giám sát của đoàn công tác Trung ương Đoàn ngày 26-4-2019

Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy cho biết, nguyên nhân căn bản dẫn đến cán bộ đoàn khu dân cư xin nghỉ việc là do đi làm xa, không đủ bằng cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu công việc. Một trong những nguyên nhân tác động không nhỏ đến tình hình cán bộ đoàn khu dân cư xin nghỉ việc là do một số nơi vận dụng chưa linh hoạt nội dung Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 21-9-2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 24-3-2016 và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 5-1-2018 của UBND tỉnh.

Các huyện, thị đoàn cho biết, hiện phần lớn công an viên, thôn đội trưởng hoặc chi hội phụ nữ kiêm nhiệm chức danh bí thư chi đoàn thôn, ấp. Tuy nhiên, do tính chất công việc nên những người kiêm nhiệm này thường ưu tiên nhiệm vụ chuyên môn hơn so với nhiệm vụ của đoàn thanh niên. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn khu dân cư phần lớn đi làm xa hoặc làm công nhân trong các khu công nghiệp nên việc tập hợp rất khó khăn. Việc kiện toàn chức danh bí thư, phó bí thư đoàn trên địa bàn khu dân cư hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn cán bộ, đoàn viên.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
82467

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu