Thứ 6, 19/04/2024 12:53:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:15, 12/02/2020 GMT+7

Hơn 1.000 tân binh nô nức lên đường tòng quân

Thứ 4, 12/02/2020 | 11:15:00 735 lượt xem
BPO - Sáng 12-2, hòa chung không khí tòng quân của cả nước, hơn 1.000 tân binh trên địa bàn tỉnh nô nức lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm nay do tình hình dịch bệnh virus corona diễn biến phức tạp nên các địa phương không tổ chức hội trại nhưng lễ giao - nhận quân vẫn diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi.

* Phú Riềng: Sáng 12-2, tại Ban CHQS huyện, 105 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) và nghĩa vụ công an (NVCA) năm 2020 lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Dự lễ giao - nhận quân có Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Năm 2020, huyện Phú Riềng được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 85 thanh niên tham gia NVQS, 20 thanh niên tham gia NVCA. Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó 17,54% tân binh có trình độ cao đẳng và đại học, 3 tân binh là đảng viên, 22 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã tặng quà, hoa chúc mừng, động viên tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ, tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, lễ giao - nhận quân đúng vào thời điểm dịch bệnh nên Hội đồng NVQS huyện đã phối hợp ngành y tế địa phương chuẩn bị và triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh; tuân thủ tuyệt đối mọi quy trình phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành; thực hiện kiểm tra y tế, đo thân nhiệt cho toàn bộ tân binh. Kết quả, 100% tân binh đảm bảo sức khỏe lên đường nhập ngũ.

Phạm Quang - Như Nam

* Bù Đăng: Lễ giao - nhận quân có sự tham dự của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN và các cơ quan, đoàn thể huyện.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà cho các tân binh

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện căn dặn 110 tân binh nhập ngũ cố gắng rèn luyện bản lĩnh chính trị, thể chất, nêu cao ý thức kỷ luật hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ.

Lễ giao - nhận quân đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật NVQS, bảo đảm an toàn, vui tươi, phấn khởi, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ.

Anh Thắng - Mỹ Hiệp

* Đồng Xoài: Trong không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào với truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, 85 thanh niên trúng tuyển NVQS của thành phố Đồng Xoài đã lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

Phát biểu động viên tinh thần tân binh tại lễ giao - nhận quân, ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng NVQS thành phố Đồng Xoài mong tuổi trẻ thành phố luôn kế thừa truyền thống quê hương lên đường làm tròn nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh, thành phố Đồng Xoài đã tặng hoa chúc mừng và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ, phấn đấu rèn luyện, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhã Trâm - Kim Phụng

* Phước Long: Thời gian qua, Hội đồng NVQS thị xã Phước Long đã phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện tốt các bước chuyển bị như tổ chức cho 100% thanh niên trong độ tuổi đăng ký NVQS năm 2020; thành lập các đoàn gặp gỡ, động viên thanh niên trúng tuyển. Vì vậy thanh niên được gọi nhập ngũ đợt này đều đạt chất lượng yêu cầu.

Trong 70 thanh niên được gọi nhập ngũ năm 2020 có 2 đảng viên, 41 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Hầu hết tân binh có trình độ văn hóa từ trung THCS đến THPT, cao đẳng và đại học, có tuổi đời từ 18 đến 25.

Tại buổi giao - nhận quân, lãnh đạo Đảng, chính quyền thị xã đã tặng hoa, quà động viên tân binh yên tâm lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ.                             

Xuân Niên

* Bù Gia Mập: Đợt giao - nhận quân năm 2020, huyện Bù Gia Mập có 98 thanh niên nhập ngũ, trong đó 85 thanh niên thực hiện NVQS và 13 thanh niên thực hiện NVCA; 6 đảng viên và 5 thanh niên trình độ văn hóa từ trung cấp trở lên.

Huyện giao các tân binh về Trung đoàn 736 Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 Quân đoàn 4 và Công an tỉnh. Nhờ làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn, Bù Gia Mập đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đảm bảo những thanh niên lên đường nhập ngũ đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Tuyết Trinh - Hoài Thanh

* Đồng Phú: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại huyện Đồng Phú được tổ chức thực hiện tốt, từ bước chuẩn bị, đăng ký quản lý nguồn đến xét duyệt chính trị, chính sách, khám sức khỏe và chốt danh sách thanh niên trúng tuyển nên chất lượng tuyển quân cao hơn các năm trước.

Thanh niên Đồng Phú nô nức lên đường nhập ngũ

Trong 105 thanh niên nhập ngũ năm nay có 4 thanh niên trình độ đại học, 9 thanh niên trình độ cao đẳng, 5 trình độ trung cấp, 6 đảng viên. Đợt này, huyện Đồng Phú giao 45 thanh niên về Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4; 40 thanh niên về Bộ đội biên phòng tỉnh; 20 thanh niên về Trung đoàn 736 Bộ CHQS tỉnh.

Khắc Bảy

* Bình Long: Năm 2020, thị xã Bình Long được giao chỉ tiêu tuyển chọn 82 thanh niên lên đường thực hiện NVQC và NVCA.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Thị xã Bình Long tặng hoa và quà động viên các tân binh trước khi lên đường

Nhờ làm tốt các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chú trọng nâng cao chất lượng về chính trị, trình độ văn hóa, vì vậy thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ của thị xã đều có chất lượng khá cao. Trong 82 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ đợt này có 30 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 2 đảng viên còn lại là đoàn viên; 7 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng và 38 thanh niên đạt sức khỏe loại 1, loại 2.

Văn Tâm

* Bù Đốp: Năm 2020, huyện Bù Đốp có 95 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 80 thanh niên thực hiện NVQS, 15 thanh niên thực hiện NVCA. Theo đó, 50 tân binh được giao về Trung đoàn 3, Sư đoàn 9 Quân đoàn 4; 30 tân binh về Bộ CHQS tỉnh; 15 tân binh về Công an tỉnh.

Tân binh bước trên cầu vinh quang

Công tác giao - nhận quân ở Bù Đốp diễn ra chặt chẽ, khu vực giao - nhận quận được phun thuốc khử trùng, vệ sinh sạch sẽ. Tân binh đều được kiểm tra sức khỏe, phát khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn để đảm bảo an toàn trước khi lên xe về đơn vị nhập ngũ.

Bùi Dũng - Như Tình

* Lộc Ninh: Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 được huyện Lộc Ninh triển khai thực hiện tốt, đúng luật định. Năm 2020, huyện Lộc Ninh có 153 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao.

8 giờ cùng ngày, Lộc Ninh đã hoàn thành công tác giao - nhận quân, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối. 100% chiến sĩ mới phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Văn Hùng

* Hớn Quản: Phát biểu tại lễ giao - nhận quân, ông Vũ Long Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện Hớn Quản động viên tân binh yên tâm thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với truyền thống lịch sử quê hương anh hùng. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các địa phương làm tốt công tác hậu phương quân đội để tân binh yên tâm rèn luyện, cống hiến.

Lễ giao - nhận quân năm 2020 ở huyện Hớn Quản diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn và đúng quy định. Đến 7 giờ 30 phút ngày 12-2, huyện hoàn tất việc giao - nhận quân, 137 tân binh phấn khởi về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị đã được biên chế, đạt 100% chỉ tiêu giao.

Quý Son    

* Chơn Thành: Đợt tuyển quân năm nay, huyện Chơn Thành được giao chỉ tiêu 90 tân binh, trong đó 75 thanh niên thực hiện NVQS và 15 thanh niên thực hiện NVCA.

Theo đánh giá của Hội đồng NVQS huyện, chất lượng tân binh năm nay khá tốt: 12 thanh niên trình độ đại học, cao đẳng; 6 đảng viên, còn lại là đoàn viên. Hầu hết thanh niên ý thức được trách nhiệm của tuổi trẻ, mong muốn làm tròn nhiệm vụ được giao và trưởng thành hơn trong môi trường quân ngũ.

Hội đồng NVQS huyện đã bàn giao 40 thanh niên về Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 Quân đoàn 4; 35 thanh niên về Trung đoàn 736 Bộ CHQS tỉnh và 15 thanh niên về Công an tỉnh.

Đỗ Trình   

  • Từ khóa
8166

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu