Thứ 4, 24/04/2024 04:07:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 14/07/2011 GMT+7

Cuộc đi bộ trong không gian cuối cùng của kỷ nguyên tàu con thoi

Thứ 5, 14/07/2011 | 00:00:00 181 lượt xem
Hai nhà du hành vũ trụ đã hoàn thành cuộc đi bộ trong không gian cuối cùng của kỷ nguyên tàu con thoi kéo dài 30 năm của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).



Cuộc đi bộ do hai phi hành gia người Mỹ Ron Garan và Mike Fossum thực hiện hôm 12-7.

Cuộc đi bộ nằm trong khuôn khổ sứ mệnh cuối cùng tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) của tàu con thoi Atlantis.

Hai phi hành gia đã thực hiện công tác lắp đặt thiết bị và bảo dưỡng trong chuyến đi bộ kéo dài 6 giờ và 31 phút.

Tàu Atlantis được phóng lên vũ trụ hôm 8-7 nhằm vận chuyển hơn 4 tấn phụ tùng thay thế, trang cụ, lương thực và các đồ tiếp tế khác cho ISS.

Khi trở về trái đất vào tuần tới, Atlantis sẽ ngưng hoạt động và chương trình tàu con thoi của Mỹ sẽ kết thúc sau 3 thập niên.


Sau khi "về hưu", các tàu con thoi của NASA sẽ được đưa vào trưng bày tại viện bảo tàng.
 
Tàu con thoi của Nga đảm nhiệm việc đưa các nhà du hành lên ISS sau khi đội tàu của NASA "về hưu"
 
Xem video:
 


(Theo Dantri.com)
  • Từ khóa
67042

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu