Thứ 7, 20/04/2024 00:40:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:37, 03/03/2020 GMT+7

kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2020), 31 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2020)

Phát huy sức dân để bảo vệ biên giới

Nguyễn Hoàng Anh
Thứ 3, 03/03/2020 | 15:37:00 452 lượt xem
BPO - Những năm qua, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cấp ủy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng Lộc Thành và cấp ủy, chính quyền xã Lộc Thành đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Lộc Thành phát quang đường khu dân cư, khơi thông cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường

Lộc Thành là xã biên giới thuộc huyện Lộc Ninh, với 10 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó gần 43,24% số dân là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào S’tiêng và Khơme có mối quan hệ dòng tộc, thân tộc với người dân bên kia biên giới. Đời sống nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn, chủ yếu phụ thuộc sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung người dân có ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định địa phương. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều vấn đề cần quan tâm như: tình trạng khiếu kiện đất đai, vi phạm quy chế biên giới, chặt phá rừng; các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số hộ dân trong và ngoài địa bàn có mối quan hệ thân tộc, dòng tộc với nhân dân Campuchia đối diện, qua lại biên giới không đúng quy định gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Từ thực tế này, Đồn biên phòng Lộc Thành chủ động phối hợp chính quyền xã xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu được vị trí, ý nghĩa, vai trò của Chỉ thị số 01 đối với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các đơn vị xác định đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách. Vì vậy, trong thời gian ngắn, các đơn vị đã phối hợp vận động được 9 tập thể, 9 cá nhân làm ăn sinh sống trong khu vực vành đai biên giới, 2.000 gia đình trên địa bàn, 48 tổ an ninh với 104 thành viên tham gia ký kết thực hiện.

Để cụ thể hóa các nội dung, Đồn biên phòng Lộc Thành và chính quyền xã thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, phát quang cột mốc, biển báo, dấu hiệu đường biên giới. Qua đó, kết hợp tuyên truyền, giới thiệu biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ được 26 lần với 550 người tham gia. Ngoài ra, Đồn biên phòng Lộc Thành còn tham mưu duy trì và củng cố 4 chi bộ thôn, ấp; 33 tổ an ninh tự quản, 6 chi đoàn, 2 chi hội phụ nữ; 2 chi hội người cao tuổi, 1 chi hội cựu chiến binh và duy trì tốt hoạt động mô hình “Điểm sáng biên giới” tại ấp Cần Dực. Hoạt động phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn được triển khai thường xuyên, liên tục, nhất là vào thời gian trọng điểm lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước. Theo đó, các đội công tác địa bàn đã phối hợp lực lượng công an, quân sự xã, tổ an ninh tự quản tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới, địa bàn 165 đợt với 2.475 lượt người tham gia. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm; qua đó nhân dân đã cung cấp 47 tin giá trị phục vụ điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Song song với các hoạt động bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đồn biên phòng Lộc Thành tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên - môi trường trên địa bàn. Cụ thể như: triển khai cho cán bộ, chiến sĩ giúp dân dựng lại 2 căn nhà bị sập, 11 ha hoa màu, dựng lại 31.000 nọc tiêu bị đổ do lốc xoáy với 1.053 ngày công; cung cấp nước sinh hoạt 16 lần cho 41 lượt hộ già, neo đơn. Trong đợt dịch Covid-19, đơn vị tổ chức tuyên truyền nhân dân phòng chống dịch bệnh, phát hơn 800 khẩu trang miễn phí, 600 tờ rơi tuyên truyền; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường.

Hoạt động giao lưu nhân dân khu vực 2 bên biên giới được đơn vị, địa phương quan tâm và duy trì hiệu quả; tổ chức thăm, tặng quà chúc mừng chính quyền, các lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện dịp lễ, tết trị giá 25 triệu đồng. Đồn biên phòng Lộc Thành nhận đỡ đầu 1 học sinh người Campuchia trong chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi tháng hỗ trợ 500 ngàn đồng. Qua đó góp phần xây dựng, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị nhân dân 2 bên biên giới.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 01 từng bước đi vào đời sống, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhận thức của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao; không chỉ phát huy trong địa bàn xã mà còn thu hút, vận động nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng tham gia. Ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được chuyển biến rõ rệt; tình trạng vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, tiếp tay cho buôn lậu, vi phạm pháp luật giảm hẳn. Kinh tế địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân từng bước nâng lên. Mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân thêm thắm thiết. Công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân được quan tâm, duy trì thường xuyên góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

  • Từ khóa
8178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu