Thứ 4, 24/04/2024 12:31:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:33, 28/04/2015 GMT+7

Dâng hương tưởng nhớ Quốc Tổ Hùng Vương

Thứ 3, 28/04/2015 | 11:33:00 1,340 lượt xem
BPO - “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba/ Khắp miền truyền mãi câu ca/ Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”. Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành ngày trọng đại của cả dân tộc, in sâu trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam. Dù ở phương trời nào, người Việt đều nhớ ngày giỗ Tổ mà hướng về cội nguồn.


Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Huỳnh Quang Tiên dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh và các huyện, thị dâng hương tưởng nhớ các vị Vua Hùng 

Sáng nay 28-4 (tức 10-3 âm lịch), cùng với người dân cả nước, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Phước nô nức đến dâng hương tại đền thờ Vua Hùng và Bác Hồ tại xã Phú Riềng, huyện Bù Gia Mập.

Lễ dâng hương diễn ra long trọng, trang nghiêm. Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh do ông Huỳnh Quang Tiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn. Tiếp đến là 31 đoàn cán bộ lãnh đạo sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tỉnh, huyện Bù Gia Mập và đông đảo người dân trong tỉnh.


Các lực lượng vũ trang trong tỉnh kính cẩn dâng hương

Lễ vật dâng lên các Vua Hùng là những sản vật truyền thống như: 18 mâm bánh chưng, bánh giầy cùng trầu, cau, trà, rượu, nhang...

Dâng sản vật lên các vị Vua Hùng

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015). Với niềm tự hào dân tộc và lòng thành kính hướng về cội nguồn, chúng ta càng thấy trách nhiệm hơn với lời dạy của tiền nhân, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc; xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ngân Hà

 

  • Từ khóa
13004

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu