Thứ 6, 29/03/2024 15:22:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 14:08, 23/11/2019 GMT+7

Khánh thành 5 công trình thuộc Khu di tích Tà Thiết

Thứ 7, 23/11/2019 | 14:08:00 4,288 lượt xem
BPO - Ngày 23-11, tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh đã diễn ra lễ khánh thành 5 công trình thuộc Khu di tích lịch sử Bộ chỉ huy miền Tà Thiết.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm; Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Hằng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự lễ.

Cổng chào vào khu di tích

Cột cờ tại khu di tích

Đây là 5 công trình nằm trong chuỗi công trình, hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Các công trình bao gồm: cổng chào vào khu di tích, đặt tại ngã ba Đồng Tâm, chiều cao 10m, rộng 19m với tổng kinh phí đầu tư 6,8 tỷ đồng; cột cờ tại khu di tích, tổng diện tích xây dựng khoảng 100m2 với kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng; nhà thờ tự, tổng diện tích 180m2, tổng kinh phí đầu tư 7 tỷ đồng; miếu Ông tà với tổng kinh phí đầu tư khoảng 100 triệu đồng; nhà hàng Tà Thiết, diện tích xây dựng 200m2, tổng kinh phí đầu tư 2,5 tỷ đồng. Trong đó, nhà thờ tự là công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước, còn lại được hỗ trợ từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Quang cảnh khu vực nhà hàng phục vụ khách đến tham quan du lịch

Các công trình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23-11-2019 với mục đích phục vụ, thu hút khách du lịch đến tham quan tại khu di tích, tạo cảnh quan chung cho khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trương Hiện

  • Từ khóa
94098

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu