Thứ 6, 29/03/2024 21:56:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:31, 16/04/2016 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh chúc tết Chôl Chnăm Thmây

Thứ 7, 16/04/2016 | 09:31:00 235 lượt xem

BP - * Nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khơme trong tỉnh, ngày 14-4, đoàn công tác do Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Lý Trọng Nhân làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các phật tử và chư tăng tại các chùa Sóc Lớn ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh; chùa Sirivansa ở phường Tân Xuân, TX. Đồng Xoài; già làng Lâm Hớ ở xã Lộc Hưng, già làng Lâm Un ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh; già làng Thạch Bé ở phường Tân Thiện, TX. Đồng Xoài.

Ông Nguyễn Lương Nhân trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho đại đức Ra Đa, trụ trì chùa Sirivansa - Ảnh:  Sỹ HòaÔng Nguyễn Lương Nhân trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cho đại đức Ra Đa, trụ trì chùa Sirivansa - Ảnh:  Sỹ Hòa

Tại các điểm đến thăm, ông Lý Trọng Nhân đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc mừng các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức Achar, già làng và bà con đồng bào Khơme đón tết cổ truyền vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời mong muốn các vị sư sãi tiếp tục là cầu nối cùng chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, xây dựng đời sống mới trong đồng bào Khơme, phát huy tình đoàn kết dân tộc, tích cực chăm lo sản xuất, ổn định cuộc sống; vận động đồng bào tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức... khẳng định đồng bào Khơme tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, luôn đoàn kết, tích cực tham gia phong trào do các cấp phát động, vận động đồng bào, phật tử thực hiện tốt quyền công dân trong kỳ bầu cử sắp tới.

* Ngày 14-4, tại chùa Sirivansa, phường Tân Xuân, Phó ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Lương Nhân cùng lãnh đạo đoàn thể các cấp; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo tỉnh và đông đảo tăng, ni, phật tử, nhân dân dự lễ họp mặt nhân dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2016 của đồng bào Khơme.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Lương Nhân thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, trong đó có sự đóng góp tích cực của sư sãi và đồng bào Khơme toàn tỉnh. Ông cũng mong các vị chức sắc và phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong đồng bào Khơme, đồng thời tuyên truyền đồng bào và phật tử tích cực thực hiện quyền công dân trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh thay mặt các vị đại đức, sư sãi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, ban, ngành, đoàn thể các cấp và hứa sẽ vận động tăng, ni, phật tử và nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật, chuyên tâm phát triển kinh tế, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng 18 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho hộ đồng bào Khơme có hoàn cảnh khó khăn và 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng cho chùa Sirivansa; UBND thị xã Đồng Xoài tặng 7 phần quà, 300 ngàn đồng/phần và 2 phần quà trị giá 3 triệu đồng.                                                                    

* Cùng ngày, đoàn công tác do ông Nguyễn Đình Sang, Phó ban Dân tộc tỉnh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Chơn Thành đi thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khơme có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Nha Bích nhân dịp tết Chôl Chnăm Thmây 2016. Đoàn đã tặng 28 phần quà cho 28 hộ đồng bào Khơme nghèo, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Hiện trên địa bàn xã Nha Bích có 380 hộ đồng bào Khơme với 1.397 người. Những năm qua, đồng bào đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua do các cấp phát động.

 Phạm Minh Hùng - Sỹ Hòa – Đỗ Trình

  • Từ khóa
54618

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu