Thứ 5, 18/04/2024 16:11:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 07:06, 17/04/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Lan tỏa việc thiện

Thứ 4, 17/04/2019 | 07:06:00 292 lượt xem
BP - Nhằm giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Đồng Phú đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực góp phần sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế gia đình.

Là hộ nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân bị khiếm thị, các con còn nhỏ, lại không có đất sản xuất, anh Nguyễn Khắc Khuây, ngụ ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa được Hội CTĐ huyện, xã vận động các nhà hảo tâm tặng 1 con bò sinh sản, trị giá 15 triệu đồng. Ngày nhận bò, gia đình anh không giấu nổi xúc động, niềm vui và sẽ cố gắng chăm sóc tốt để bò sinh sản tạo nguồn thu.

Tương tự như gia đình anh Khuây, hộ bà Trương Thị Phương Thảo, ngụ ấp 2, xã Tân Lập thuộc diện khó khăn về nhà ở. Chồng mất, một mình bà Thảo nuôi 2 con nhỏ, bản thân thường xuyên ốm đau, không có việc làm ổn định. Năm 2018, Hội CTĐ xã Tân Lập vận động cán bộ, nhân dân ấp 2, Trường THCS Tân Lập và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn xã ủng hộ 33 triệu đồng cùng số tiền vay mượn bà đã xây dựng căn nhà khang trang. Bà nói: “Là hộ nghèo, thu nhập bấp bênh nên bao năm qua gia đình tôi phải sống trong cảnh nhà dột, cột xiêu. Vì vậy, khi được xã và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà tình thương, tôi mừng lắm! Đây chính là động lực để gia đình phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

Gia đình anh Điểu Sơn ở ấp 6, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) được hỗ trợ bò sinh sảnGia đình anh Điểu Sơn ở ấp 6, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) được hỗ trợ bò sinh sản

Xác định hoạt động từ thiện, nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các gia đình nghèo, đối tượng yếu thế vơi đi khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp hội CTĐ trong huyện đã chú trọng xây dựng tổ chức hội cơ sở; tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp; thành lập và phát triển các mô hình tình nguyện viên. Hiện nay, toàn huyện có 7.974 hội viên với 24 cơ sở hội, 644 tổ hội, 37 đội thanh niên xung kích CTĐ, 25 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện. Lãnh đạo hội các cấp đã tăng cường phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia hoạt động hội; thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động trợ giúp...

Từ năm 2014 đến nay, Hội CTĐ huyện Đồng Phú không ngừng tăng cường xây dựng tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào từ thiện, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Hằng năm, hội triển khai hiệu quả phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tổng 13.970 phần quà, trị giá trên 5 tỷ đồng. Vận động xây dựng 24 căn nhà CTĐ trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; tổ chức thăm hỏi 331 hội viên ốm đau, hoạn nạn 55,8 triệu đồng; tặng 23 sổ tiết kiệm, 170 suất học bổng, 20 xe đạp, 400 cuốn tập trắng, 200 cặp sách, 200 bộ quần áo cho học sinh nghèo, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội duy trì tốt mô hình Cây nhân đạo, 42 hũ gạo tình thương, 71 heo đất hỗ trợ hằng tháng cho hội viên khó khăn, trị giá 12 triệu đồng; phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các nhà hảo tâm duy trì bếp ăn tình thương tại trung tâm, mỗi ngày cung cấp 25 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo, với tổng 5 năm qua hơn 212 triệu đồng. Ngoài ra, Dự án “Ngân hàng bò” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” cũng được hội CTĐ các cấp trong huyện thực hiện tốt. Đến nay, toàn huyện vận động được 35 con bò, trị giá 531,738 triệu đồng trao cho hộ nghèo; các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị trợ giúp thường xuyên 218 đối tượng khó khăn, người có công, người già neo đơn 879,7 triệu đồng.

Phó chủ tịch Hội CTĐ huyện Đồng Văn Hóa cho biết: Thời gian tới, Huyện hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt truyền thống tương thân tương ái, chuẩn bị sẵn nguồn lực để hỗ trợ các trường hợp gặp rủi ro, hoạn nạn. Tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Mở rộng và đa dạng hoạt động trợ giúp nhân đạo để ngày càng nhiều người nghèo, gia đình khó khăn, người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn được giúp đỡ... 

Minh Hiền

  • Từ khóa
111053

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu