Thứ 5, 28/03/2024 23:44:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 16/08/2011 GMT+7

Mỹ sẽ chống tội phạm xuyên biên giới với Canada

Thứ 3, 16/08/2011 | 00:00:00 207 lượt xem

Ảnh minh họa

Sáu tháng sau khi Chính phủ Mỹ có kết quả nghiên cứu chính thức về tình hình an ninh biên giới lỏng lẻo phía Bắc nước này, ngày 15-8, trong chuyến công du tới Canada, Bộ trưởng Anh ninh Nội vụ Mỹ Janet Napolitano một lần nữa đã nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc chống tội phạm xuyên biên giới tại vùng lãnh thổ tiếp giáp với Canada.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Công an Canada Vic Toews, Bộ trưởng Napolitano đã thảo luận về việc triển khai kế hoạch chung nhằm thực hiện cái gọi là chiến lược "vành đai" an toàn Bắc Mỹ đã được hai nước thống nhất thực hiện từ đầu năm nay.

Bà Napolitano cho rằng hai nước cần phải ngăn các cá nhân và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang tìm cách khai thác biên giới chung Mỹ-Canada cho việc buôn bán ma túy, vũ khí và các hàng hóa bị cấm khác.

Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng cũng hài lòng với những bước đi hai nước đã đạt được trong kế hoạch hành động chung, góp phần thúc đẩy an ninh, hỗ trợ thương mại và tăng trưởng kinh tế.

Tháng 2-2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Canada Stephen Harper đã phát động một chiến lược gọi là "vành đai" nhằm phát triển hợp tác biên giới, trao đổi thương mại và đảm bảo an ninh vùng biên giữa hai nước.

Theo kế hoạch này, Mỹ và Canada sẽ tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, áp dụng phương pháp quan trắc sinh học để kiểm tra người qua lại biên giới và tăng hiệu quả công tác hải quan bằng tự động hóa quy trình thủ tục tại các cửa khẩu giữa hai nước.

Trước đó, giới chức Mỹ đã bày tỏ quan ngại đối với an ninh biên giới quốc gia này khi số liệu báo cáo của Lực lượng Tuần tra Biên phòng cho thấy chỉ có 32km trên tổng chiều dài 6.400km đường biên giới phía Bắc nước Mỹ đạt yêu cầu về bảo đảm an ninh trong năm tài chính 2010.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
67200

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu