Thứ 5, 25/04/2024 02:30:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:27, 29/03/2015 GMT+7

Ý nghĩa lớn từ kế hoạch nhỏ

Chủ nhật, 29/03/2015 | 09:27:00 1,420 lượt xem
BP - Cứ vào ngày truyền thống kế hoạch nhỏ 12-12 và đợt 26-3, học sinh Trường tiểu học Tân Tiến (Đồng Phú) lại hào hứng mang các loại phế liệu cũ đã được gom góp hàng ngày đến trường để thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” do Hội đồng Đội huyện phát động. Việc làm này không chỉ giáo dục ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường của các em mà còn góp phần thực hiện nhiều hoạt động măng non ý nghĩa.


Các em học sinh hào hứng với phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Đã thành thói quen, mỗi ngày trên đường đi học về, em Nguyễn Quốc Huy học sinh lớp 55 đều nhặt những vỏ lon bia, ống nhựa hay sách báo cũ bị vứt bỏ mang về nhà trữ lại. Vào cuối năm học, em và chị gái cùng dọn dẹp góc học tập của mình để thu gom những cuốn sách, tập cũ góp lại để thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” của trường, lớp. Em Huy chia sẻ: “Em thu gom sách, tập cũ để tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ” mấy năm rồi. Ngoài tập cũ, em còn xin ba mẹ hoặc hàng xóm mua thêm vỏ lon bia, sách báo cũ để tham gia phong trào”. Đợt 1 năm học 2014-2015, Huy đã gom được 68kg giấy báo cũ các loại.

Cũng trong đợt 1, em Trịnh Hạp Quốc Tuấn, lớp 54 là học sinh có thành tích cao nhất trong thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” của trường với tổng số 103,5kg giấy loại. Em Tuấn chia sẻ: “Những thứ mọi người vô tình vứt ra đường như vỏ lon bia, chai nhựa, giấy báo cũ, bìa các tông... em đều nhặt về để dành rồi khi có đợt phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” em mang lên nộp cho liên đội. Em thấy rất hứng thú với phong trào”.

Ngay từ đầu năm học 2014-2015, Liên chi đội Trường tiểu học Tân Tiến đã phát động chương trình thu gom sách, tập cũ, vỏ lon bia... Qua 2 đợt đã nhận được khoảng 6 tấn sách báo cũ, vỏ lon bia trị giá hơn 12 triệu đồng. Liên chi đội của trường đã trích nộp phong trào “Kế hoạch nhỏ” cho Hội đồng Đội huyện xây nhà tình bạn. Số còn lại, liên chi đội trích đóng 17 bảng khung nhôm về chủ đề năm học và tiểu sử các anh hùng trẻ tuổi để giáo dục các em về tình yêu quê hương đất nước. Trước đó, năm học 2012-2013, từ phong trào “Kế hoạch nhỏ”, liên đội đã mua được 8 bộ aerobic cho học sinh tham gia hoạt động văn nghệ; năm học 2013-2014, trích một phần trang bị máy ảnh du lịch...

Cô Hạp Thị Lý, Tổng phụ trách Đội cho biết: 100% học sinh từ khối 1 đến khối 5 đều tham gia. Nhiều phụ huynh cũng đồng hành với phong trào “Kế hoạch nhỏ” của liên đội. Qua hoạt động này, cái được lớn nhất là giáo dục cho học sinh ý thức tiết kiệm, biết cần, kiệm trong sinh hoạt và học tập để làm những việc có ích, thu gom phế liệu góp phần làm sạch môi trường. Phong trào còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học sinh, đội viên từ phong trào “Kế hoạch nhỏ” đến các phong trào khác.                               

Từ năm học 2012-2013, mỗi học sinh thu gom 1kg giấy sẽ được nhận một phần quà tương đương phục vụ học tập. Chính cách làm này đã thu hút học sinh và phụ huynh tích cực tham gia phong trào “Kế hoạch nhỏ”. Từ năm 2012 đến nay, Liên đội Trường tiểu học Tân Tiến đều vinh dự được Trung ương Đoàn tặng bằng khen. Năm học 2013-2014, Liên đội Trường tiểu học Tân Tiến là đơn vị dẫn đầu khối trường học trong toàn huyện về phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

Cẩm Liên

 

  • Từ khóa
84992

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu