Thứ 6, 29/03/2024 14:05:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:31, 17/05/2017 GMT+7

Ý nghĩa hội thi Hoa thơm dâng Bác và nét vẽ xanh

Thứ 4, 17/05/2017 | 16:31:00 368 lượt xem
BP - Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017) và 76 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Nhà thiếu nhi thị xã phối hợp Phòng GD-ĐT thị xã Phước Long vừa tổ chức hội thi Hoa thơm dâng Bác và nét vẽ xanh năm 2017 với sự tham gia của 84 thí sinh đến từ 14 liên đội trường tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã.

Các em tham gia ở phần thi nét vẽ xanh.

Phần thi Hoa thơm dâng Bác diễn ra dưới hình thức thi trắc nghiệm, nội dung liên quan đến cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, lịch sử đất nước và các địa danh lịch sử của tỉnh Bình Phước. Phần thi nét vẽ xanh, với đề tài bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, giới thiệu quê hương, con người Phước Long và tỉnh Bình Phước. Các thí sinh đã chăm chút từng đường cọ, nét vẽ của mình, cùng với đó là sự sáng tạo trong cách phối màu, trình bày ý tưởng. Một số bức tranh vẽ về quê hương Phước Long rất sinh động, được ban giám khảo đánh giá cao.

Sau 1 buổi tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho bức tranh của các em Trường tiểu học Lê Hồng Phong, giải nhì Trường tiểu học Phước Tín A, Trường tiểu học Thác Mơ giành giải ba. Ở bậc THCS, giải ba thuộc về Trường THCS Thác Mơ, giải nhì Trường THCS Phước Tín, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi xuất sắc giành giải nhất.

Hội thi là dịp để mỗi thầy cô giáo phụ trách đội, học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời, giúp các em hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó ra sức học tập và rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Ngọc Nhật

  • Từ khóa
86914

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu