Thứ 5, 28/03/2024 21:57:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:26, 15/11/2018 GMT+7

Y án chung thân người từng được tuyên vô tội

Thứ 5, 15/11/2018 | 10:26:00 383 lượt xem

BP - Ông Nguyễn Mậu Hưng, kiểm sát viên cao cấp (Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: “Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vụ án giết người xảy ra ngày 28-1-2013 tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng ra xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đồng. Theo đó, hội đồng xét xử đã ra quyết định bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Văn Đồng, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên bị cáo này mức án tù chung thân về tội “Giết người””.

Đây là vụ án từng gây chấn động dư luận tại địa phương bởi quan điểm của các cơ quan tố tụng có nhiều trái chiều và bị cáo Nguyễn Văn Đồng từng được tuyên vô tội... Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ ngày 28-1-2013, ông Nguyễn Văn Đồng (68 tuổi), trú thôn 8, xã Đức Liễu đi xe máy đến nhà ông Trần A Ửng (trú cùng thôn) chơi. Tại đây, 2 người ngồi uống rượu rồi đánh bài ăn tiền. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, do con khóc nên ông Ửng (đã thắng bài được 36.000 đồng) dừng chơi thì ông Đồng không đồng ý dẫn đến xô xát... Ông Đồng cầm gạch, cây đánh ông Ửng làm rách da đầu dẫn đến chảy máu. Ông Ửng bỏ chạy thì ông Đồng đuổi đánh tiếp rồi đẩy nạn nhân xuống giếng. Thấy vậy, 2 đứa con nhỏ của ông Ửng chạy ra đường đứng khóc, chờ mẹ là bà Hà Nàm Cú, còn ông Đồng lên xe máy rời khỏi hiện trường. Khi bà Hà Nàm Cú về thì được 2 con kể lại chuyện cha bị đẩy xuống giếng chết nên cả 3 mẹ con ngồi khóc.

Nhận tin, Công an xã Đức Liễu đến hiện trường và báo cáo nhanh vụ việc với Công an huyện Bù Đăng. Sau đó, ông Đồng bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử về tội “Giết người”. Sau nhiều lần tòa sơ thẩm trả hồ sơ để điều tra bổ sung, cuối tháng 8-2015, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, hội đồng xét xử cho rằng chưa đủ căn cứ để kết tội ông Đồng phạm tội giết người nên ra quyết định tuyên bị cáo vô tội. Nhận thấy cấp sơ thẩm có nhiều thiếu sót trong việc xét xử tại phiên tòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã kháng nghị xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng có tội. Đồng thời, đại diện hợp pháp của bị hại cũng kháng cáo toàn bộ nội dung của bản án. Tháng 2-2016, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại từ đầu.

Đến tháng 3-2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nguyễn Văn Đồng. Tại phiên tòa, ông Đồng tiếp tục kêu oan. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, các chứng cứ và diễn biến tại phiên xử, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đồng mức án chung thân về tội “Giết người”. Ông Đồng tiếp tục kháng cáo kêu oan. Ngày 12-11-2018, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh công khai mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Đồng vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội và liên tục kêu oan. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Đồng và tuyên giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm với mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Nội Chính

  • Từ khóa
31435

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu