Thứ 7, 20/04/2024 14:10:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:24, 25/05/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Xứng đáng là đại biểu nhân dân 

Thứ 5, 25/05/2017 | 13:24:00 1,652 lượt xem
BP - Là đại biểu HĐND xã và là trưởng thôn từ năm 2011 đến nay, anh Nguyễn Xuân Kiên ở thôn 4, xã Bình Minh (Bù Đăng) đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đại biểu nhân dân có nhiều ý kiến, kiến nghị, giải pháp hay đem lại sự đổi thay cho cuộc sống người dân nơi đây.

Thôn 4 có 436 hộ dân, trong đó hơn 300 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, với vai trò của mình anh Kiên đã phối hợp với mặt trận và các chi hội, đoàn thể của thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đã đạt được những kết quả quan trọng. 

Anh Nguyễn Xuân Kiên chăm sóc đàn heo của gia đình

Là thôn đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống người dân còn nghèo và chủ yếu dựa vào cây điều nhưng năm được mùa năm mất, anh Kiên luôn trăn trở tìm hướng đi để bản thân vươn lên làm giàu và cho mọi người học tập. Sau khi tìm hiểu các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, anh xây dựng chuồng trại nuôi heo. Hiện gia đình anh nuôi 50 con heo thịt. Nước thải và phân heo được anh xây dựng hầm biogas xử lý và ủ phân bán cho các hộ làm vườn. Thấy đàn heo của gia đình anh Kiên mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ trong thôn đã học tập làm theo. Đến nay, thôn 4 có hơn 20 hộ nuôi heo, mỗi hộ nuôi từ 30 con trở lên. Đặc biệt, có trại heo quy mô 1.500 con của hộ ông Đào Ngọc Chuẩn. Trại heo của ông Chuẩn đang tạo việc làm cho hàng chục lao động với thu nhập bình quân 4-5 triệu đồng/tháng/người. Anh Kiên cho biết: “Thông qua các buổi họp thôn, tôi vận động người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt năng suất cao. Tôi còn khuyến cáo người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số không cầm cố, bán đất hay vay nặng lãi. Hiện toàn thôn 4 chỉ còn 25 hộ nghèo. Nhiều hộ đang chuẩn bị vật tư, vốn để xây dựng trại nuôi heo, gà quy mô lớn”.

Anh Kiên cùng các chi hội, đoàn thể trong thôn tích cực tuyên truyền đến người dân về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới và vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn. Năm 2015, nhân dân thôn 4 góp được 109 triệu đồng làm 3km đường sỏi đỏ; năm 2016, đóng góp 140 triệu đồng và hiến đất, cây trồng, ngày công cùng Nhà nước làm được 400m đường bê tông ở tổ 5. Hiện thôn 4 chuẩn bị làm tuyến đường bê tông dài 600m, trị giá khoảng 450 triệu đồng. Đường làm tới đâu, anh Kiên vận động người dân làm đèn đường tới đó. Năm 2016, người dân trong thôn đã lắp đặt 2,2km đèn đường dọc tuyến ĐT760 trị giá 83 triệu đồng. Đây là tuyến đèn đường đầu tiên ở xã Bình Minh. 

Với vai trò là đại biểu HĐND xã, thời gian qua, anh Kiên có nhiều ý kiến, kiến nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm đầu tư hệ thống lưới điện và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 2 tổ với khoảng 10 hộ chưa có điện sử dụng. Trong 2 năm (2014-2015), 346 hộ trong thôn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới và cấp đổi sổ mới. Trong nhiệm kỳ 2011-2016, anh Kiên cùng Ban điều hành thôn đã vận động xây được 4 nhà tình thương, 4 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Trần Ngọc Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Minh nói: “Ngoài vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND xã, trưởng thôn, anh Kiên còn là điển hình làm kinh tế giỏi ở xã. Trong cuộc sống, anh Kiên luôn gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh lên các cấp chính quyền, ngành chức năng góp phần giải quyết khó khăn cho nhân dân”.

Minh Khánh

  • Từ khóa
18011

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu