Thứ 5, 28/03/2024 16:02:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:32, 17/08/2018 GMT+7

Năm học mới đã sẵn sàng ở Tổng Cui Lớn

Thứ 6, 17/08/2018 | 15:32:00 441 lượt xem
BPO - Tổng Cui Lớn là ấp đặc biệt khó khăn của xã Phước An (Hớn Quản). Trong tổng số 128 hộ, có 100 hộ đồng bào dân tộc S’tiêng. Đời sống của đồng bào chủ yếu dựa vào vườn, ruộng, làm thuê. Thế nhưng được tuyên truyền, vận động tốt, hằng năm tỷ lệ học sinh đúng độ tuổi vào lớp 1 luôn đạt 100%.

Trưởng ấp Điểu Tho cho biết: Đồng bào ở đây rất ý thức cho con đi học, một phần cũng vì trường học gần, đường sá dễ đi nên thuận lợi cho các cháu đến trường. Năm học mới đã bắt đầu, học sinh dân tộc thiểu số nơi đây đang háo hức chào đón!

Anh Điểu Xuân Linh (tổ 1, ấp Tổng Cui Lớn) vui vẻ cùng con gái Điểu Thị Rê-đê-ca bao sách vở vừa mới mua về. Nhà chỉ có 2 người con nên vợ chồng anh Linh rất quan tâm đến việc học của con. Ngoài giờ học, Rê-đê-ca chỉ phụ ba mẹ việc nhà, việc ruộng vườn không phải giúp. Em là học sinh giỏi từ lớp 3 đến lớp 8. Năm nay em là học sinh lớp 9.

Hai chị em Thị Chi (lớp 9), Thị Nương (lớp 6), con anh Điểu Vân, ở tổ 2, ấp Tổng Cui Lớn. Gia đình anh Điểu Vân thuộc hộ khó khăn của ấp nên các cháu phải đi bộ đến trường. Năm học mới này, các cháu đã được cha mẹ mua cho những bộ đồ đồng phục mới. Ông Điểu Vân cho biết: “Thấy các con chăm chỉ học hành, mình cũng mừng. Mình không có tài sản gì hết, chỉ ráng làm thuê cho con đi học”.

Trưởng ấp Điểu Tho đến nhà vận động anh Điểu Mro - hộ khó khăn của ấp cho con đến trường. Anh Mro có 2 người con, Điểu Minh Nhật học lớp 3, Điểu Minh Hữu học lớp 2. Hiện anh chưa sắm sửa dụng cụ học tập, quần áo cho các cháu đi học. Tuy nhiên, sau khi được vận động, anh Mro đã vui vẻ nói sẽ đi mua cho các cháu đồ mới để đến trường.

Gia đình chị Thị Dung (ở tổ 2) có tiệm tạp hóa nên kinh tế ổn định. Năm học mới ngoài sắm sửa quần áo, tập vở mới cho con, chị còn mua chiếc xe đạp để hai anh em chở nhau đi.

Học sinh trường THCS Phước An dọn vệ sinh sân trường chuẩn bị cho năm học mới… Năm học 2018-2019, trường có 127 học sinh vào lớp 6, trong đó có 52  học sinh dân tộc thiểu số.

Trường THCS Phước An còn làm hàng rào phía trước để bảo vệ cây trồng, tránh trâu bò vào phá. Trong ảnh: Bảo vệ trường đang giăng kẽm gai làm rào chắn.

Hồng Cúc

  • Từ khóa
88102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu