Thứ 5, 25/04/2024 06:31:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 08:14, 07/02/2019 GMT+7

Xuân sớm trên Nông trường 5

Thứ 5, 07/02/2019 | 08:14:00 790 lượt xem

BP - Những ngày cuối cùng của năm 2018, hàng trăm công nhân Nông trường 5 thuộc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh vẫn miệt mài, hăng say lao động trên các lô cao su với tinh thần phấn khởi, cùng thi đua. Năm nay, Nông trường 5 dẫn đầu Cụm thi đua số 1 của công ty với nhiều thành tích vượt trội, được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc. Từng công nhân hiểu rằng, trong niềm vui ấy có công sức đóng góp của họ, hằng ngày nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung nông trường đề ra.

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA

Đứng chân trên địa bàn 3 xã biên giới giáp nước bạn Campuchia là Hưng Phước, Phước Thiện và Thiện Hưng (Bù Đốp), Nông trường 5 có 607 cán bộ, công nhân, người lao động. Trong đó, có 465 công nhân khai thác mủ, 56% công nhân dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc S’tiêng; có 6 đội sản xuất quản lý 1.690,8 ha, gồm 1.240,6 ha khai thác và 450,2 ha trong giai đoạn kiến thiết cơ bản. Phó giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Nông trường 5 Nguyễn Kim Khánh cho biết: “Để đạt mục tiêu kế hoạch trong năm, nông trường đồng loạt phát động phong trào thi đua lao động sản xuất đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động; triển khai đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm. Đặc biệt là phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018. Căn cứ khối lượng, chất lượng và các tiêu chí, từng đội sản xuất bình xét mức độ hoàn thành, áp dụng quy chế thi đua - khen thưởng dân chủ, công bằng, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu thực hiện”.

Chị Điểu Thị Sơn, công nhân dân tộc S’tiêng xuất sắc của Nông trường 5

Trên tinh thần đó, năm 2018, toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động Nông trường 5 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: Khai thác 2.252,7 tấn mủ khô, đạt 107,2% kế hoạch giao. Năng suất bình quân vườn cây 1,814 tấn/ha. Bình quân mỗi công nhân đạt 7,1 tấn/năm. Mủ tạp được tận thu với 736,3 tấn, chiếm 32,7% tổng sản lượng, tăng 11,7% so năm 2017. 450,2 ha trong giai đoạn kiến thiết cơ bản được triển khai chăm sóc, phòng trị bệnh đúng quy trình kỹ thuật, phát triển tốt. Năm 2018, nông trường có 95% công nhân tay nghề đạt loại giỏi, 5% loại khá. Để kịp thời động viên khích lệ công nhân, ngày 24-11-2018, Công đoàn Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đã khen thưởng 33 công nhân của nông trường khai thác về đích trước kế hoạch trong tháng 10 với số tiền 19,8 triệu đồng. Cuối tháng 12, Công đoàn nông trường tiếp tục khen thưởng 2 tập thể và 89 cá nhân hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng trong phong trào thi đua nước rút quý 4/2018 với tổng 31,1 triệu đồng. Dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2018, lương bình quân của người lao động đạt 6,46 triệu đồng/tháng, tăng 2,6% so năm 2017. Trong số 544 hộ cán bộ, công nhân, người lao động của nông trường thì có 235 hộ kinh tế khá, 309 hộ trung bình, không có hộ nghèo.

NHIỀU TẬP THỂ, CÁ NHÂN XUẤT SẮC

Ông Phạm Cường, Đội trưởng Đội sản xuất số 2 cho biết: Năm 2018, đội có 103 lao động, quản lý khai thác 365 ha, được nông trường giao chỉ tiêu thực hiện 468 tấn mủ khô. Đến ngày 20-11, đội đã xuất sắc cán đích, vượt chỉ tiêu kế hoạch trước 41 ngày. Đến ngày 31-12, sản lượng sẽ đạt 548 tấn, vượt 17,1%. Tận thu mủ tạp 176 tấn, chiếm 32% sản lượng. Đây là kết quả đạt cao nhất từ trước đến nay của đội. Trong thành tích chung đó có 21 công nhân đã hoàn thành kế hoạch trong tháng 10; 10 công nhân hoàn thành trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã có 26 cá nhân hoàn thành. Tiếp đó, Đội sản xuất số 1 do ông Liên Tấn Hồng làm đội trưởng cũng có sản lượng khai thác đạt 520,5 tấn, vượt 103% kế hoạch giao; công nhân tay nghề loại giỏi đạt 94%. Chất lượng sản phẩm luôn đạt yêu cầu, hiệu quả lao động sản xuất ngày càng cao.

Trong số những cá nhân xuất sắc năm nay, phải kể đến chị Phạm Thị Huyền (SN1985), công nhân Đội 2, sản lượng khai thác đạt 16,5 tấn, cao hơn gấp đôi bình quân chung của công nhân toàn nông trường. Với thành tích này, chị Huyền được xét đặc cách danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018. Chia sẻ kinh nghiệm, chị Huyền cho biết: “Tôi thường xuyên rèn luyện tay nghề, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đi làm đảm bảo ngày công, không nghỉ buổi nào, đặc biệt là tận thu mủ tạp, không để hao hụt”. Với 14 năm kinh nghiệm, công nhân Nguyễn Thị Gái (SN1983), là cá nhân xuất sắc nhất Đội sản xuất số 3 với thành tích nổi bật là hoàn thành kế hoạch năm 2018 vào ngày 15-10, sản lượng cả năm ước đạt 11 tấn, vượt 3 tấn so kế hoạch giao. Đội trưởng Đội sản xuất số 3 Lê Công Nguyên tự hào cho biết: “Năm 2018, công nhân Nguyễn Thị Gái tiếp tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở (8 năm liên tiếp đạt danh hiệu này); 3 năm liền (2016-2018) đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tập đoàn và được Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tặng bằng khen. Năm 2017, chị còn được công nhận danh hiệu “Công nhân ưu tú” của ngành cao su Việt Nam, được thưởng một chuyến du lịch tại miền Trung, là niềm tự hào của Đội 3”.

Năm 2018, bối cảnh chung của ngành cao su còn nhiều khó khăn, nhất là giá mủ thấp đã ảnh hưởng tới đời sống của cán bộ, công nhân và người lao động. Mặc dù vậy, đơn vị vẫn luôn đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua. Bố trí vườn cây hợp lý giúp công nhân khai thác hiệu quả. Nông trường còn chủ động động viên, quan tâm giúp đỡ gia đình công nhân dân tộc thiểu số khó khăn, phối hợp chính quyền cơ sở làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn sản phẩm và vườn cây, nhờ vậy các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Duy Tâm, Giám đốc Nông trường 5 cho biết

Trong số 264 công nhân dân tộc thiểu số của nông trường thì chị Điểu Thị Sơn (SN1981), Đội 1, nhà ở ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng được bình xét là tấm gương xuất sắc nhất. Chị Sơn làm công nhân 15 năm, hiện quản lý khai thác 400 cây cao su cách nhà khoảng 2km. Do luôn nâng cao ý thức học hỏi, cầu tiến nên chị Sơn đạt nhiều kết quả trong lao động, sản lượng khai thác mủ hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Trong nhiệm kỳ (2005-2009), chị trúng cử đại biểu HĐND huyện, được tặng danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Từ năm 2014-2016, chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; năm 2017 là lao động tiên tiến; năm 2018 đạt lao động xuất sắc. Với bề dày thành tích, vừa qua Cụm thi đua số 1 gồm 5 nông trường thuộc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh đã xét tặng gia đình chị căn nhà tình thương trị giá 45 triệu đồng. Chia sẻ niềm vui của mình, chị Sơn cho biết: “Được vào làm công nhân của nông trường tôi rất hạnh phúc vì có công việc và thu nhập ổn định. Nông trường luôn quan tâm tạo điều kiện cho công nhân dân tộc thiểu số. Đặc biệt năm nay, gia đình tôi còn được tặng nhà tình thương. Tết năm nay sẽ là cái tết hạnh phúc nhất”.

Chia tay cán bộ, công nhân và người lao động của Nông trường 5, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc của từng cá nhân, tập thể với nhiều thành quả đạt được trong suốt 1 năm miệt mài lao động. Là đơn vị khó khăn, xa xôi nhất nay đạt thành tích xuất sắc nhất cụm thi đua, là món quà tinh thần to lớn cổ vũ mạnh mẽ để công nhân ngày càng gắn bó và xây dựng nông trường ngày càng lớn mạnh.

Quang Minh

  • Từ khóa
43822

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu