Thứ 4, 17/04/2024 05:48:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 17:27, 24/01/2016 GMT+7

Xuân biên giới yêu thương

Chủ nhật, 24/01/2016 | 17:27:00 263 lượt xem
BPO - Từ ngày 9 đến 24-1, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn thanh niên Công an TP. Hồ Chí Minh, Binh đoàn 16, Huyện đoàn Hớn Quản, Đoàn thanh niên Ngân hàng Vietcombank TP. Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên Trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân II tổ chức chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới” và “Tết yêu thương” năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Đoàn thanh niên Công an tỉnh chủ trì phối hợp thực hiện với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, thu hút hàng trăm cán bộ, đoàn viên tham gia.

Mở đầu chiến dịch là xây dựng nhà nhân ái cho em Điểu Hùng, mồ côi cha, học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Lộc Tấn B, ngụ ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh. Ngôi nhà được khởi công xây dựng với diện tích 40m2, kinh phí 45 triệu đồng, do Đoàn thanh niên Công an TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Tiếp đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật và làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho 310 người dân tại hai xã Lộc Hòa và Lộc Tấn. Đoàn cũng sửa chữa 6 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại hai xã Lộc Tấn và Lộc Hòa với kinh phí 42 triệu đồng, trong đó Đoàn thanh niên công an sửa chữa 4 căn, Binh đoàn 16 sửa chữa 2 căn, mỗi căn trị giá 7 triệu đồng. Đồng thời bê tông 142m2 sân tại điểm trường Phước Tiến thuộc Trường Tiểu học Hưng Phước, xã Hưng Phước, kinh phí 40 triệu đồng do Đoàn thanh niên Ngân hàng Vietcombank TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Trong hai ngày 23 và 24-1, Ban chỉ huy chiến dịch đã tổ chức chương trình “Ngày xuân yêu thương” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Trao nhà nhân ái; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 500 người tại xã Lộc Thịnh với kinh phí 50 triệu đồng; trao 30 xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn xã Lộc Thịnh, mỗi chiếc trị giá 1,2 triệu đồng. Trong đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Binh đoàn 16, Đoàn thanh niên Công an TP. Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hỗ trợ 10 chiếc; trao 350 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho học sinh nghèo hiếu học, gia đình chính sách, hộ nghèo dân tộc thiểu số xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) và xã Hưng Phước (Bù Đốp); thăm, tặng quà, giao lưu với các đồn biên phòng Tà Nốt, Tà Vát; tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 500 học sinh Trường THCS Lộc Tấn và 500 học sinh Trường Tiểu học Lộc Hòa; tổ chức trò chơi cho các em học sinh Trường THCS Lộc Thịnh.

Kết thúc chuỗi hoạt động là “Đêm lửa trại xuân yêu thương” và giao lưu văn hóa, văn nghệ tại xã Lộc Thịnh. Tổng kinh phí hoạt động của chiến dịch gần 400 triệu đồng cùng hơn 300 ngày công.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi lại trong chiến dịch:

Cùng với việc trao nhà nhân ái, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và Binh đoàn 16 còn ân cần động viên, thăm hỏi gia đình em Điểu Hùng

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Binh đoàn 16 khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân xã Lộc Thịnh

Lãnh đạo các đơn vị tham gia chiến dịch trao 30 xe đạp cho các em học sinh nghèo, gặp khó khăn xã Lộc Thịnh

Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo, hiếu học ở xã Lộc Thịnh

Trao 1 chiếc quạt điện và 1 bộ máy vi tính cho Đồn biên phòng Tà Nốt

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Bình Phước và Đoàn thanh niên Ngân hàng Vietcombank TP. Hồ Chí Minh trao “Công trình thanh niên sân trường học” trị giá 40 triệu đồng cho trường Tiểu học Hưng Phước (Bù Đốp)

Đồng bào Khơme xã Lộc Thịnh góp vui với “Đêm lửa trại xuân yêu thương” bằng điệu múa lâm thôn truyền thống

 

V. Thuyên - A. Đức

  • Từ khóa
81620

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu