Thứ 6, 29/03/2024 04:36:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 23:10, 10/01/2020 GMT+7

Xuân biên giới ấm lòng tình quân dân

Đoàn Hùng - Kim Yến - Như Nam
Thứ 6, 10/01/2020 | 23:10:00 584 lượt xem
BPO - Tối 10-1, tại quảng trường trung tâm hành chính huyện Bù Đốp, Cục Chính trị Quân khu 7 phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, UBND huyện Bù Đốp tổ chức chương trình nghệ thuật “Xuân chiến sĩ năm 2020” với chủ đề “Xuân về biên giới yêu thương”.

Đêm nghệ thuật nhằm gắn kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), chào xuân Canh Tý 2020 và kết hợp các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, chăm lo tết cho chiến sĩ, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Đêm nghệ thuật có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó chính ủy Quân khu 7; Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng; đại diện lãnh đạo các huyện, tỉnh thuộc nước bạn Campuchia; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7, Binh đoàn 16; Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Bù Đốp.

Phát biểu tại đêm nhạc, Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 nhấn mạnh, 5 năm qua, cùng với “Tết biên cương - Xuân hải đảo”, “Tết quân dân”, chương trình “Xuân chiến sĩ” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu; cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, doanh nghiệp đã góp phần động viên, khích lệ làm ấm lòng cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, hộ nghèo nơi biên giới, hải đảo khi tết đến, xuân về.

Với chủ đề “Xuân về biên giới yêu thương”, đêm nghệ thuật diễn ra với nhiều nhạc phẩm hát, múa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020 được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên Đoàn văn công Quân khu 7, Trung tâm văn hóa tỉnh biểu diễn như: màn độc tấu saxophone với nhạc phẩm “Lắng nghe mùa xuân về”, hát múa “Xuân chiến khu”, ca cổ “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”, ca múa “Việt Nam ngày mới”…

Kết thúc chương trình, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trao 500 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện Bù Đốp. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình cũng tặng 80 phần quà cho già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các gia đình thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự và cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đóng quân trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Trước khi diễn ra chương trình, đại diện lãnh đạo Quân khu 7, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã dâng hương tại Đài tưởng niệm huyện Bù Đốp; tham quan hồ thủy lợi Cần Đơn; thăm, tặng quà gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn huyện Bù Đốp… Những hoạt động này đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng, đầy sắc xuân, gắn kết thêm mối quan hệ tình quân - dân.

Lãnh đạo Quân khu 7 và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tham dự chương trình

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân dự đêm nghệ thuật

Chương trình có sự tham dự của các già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Bù Đốp

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Chính ủy Quân khu 7 tặng quà già làng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu 

Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Giang Thị Phương Hạnh trao quà cho các già làng, chức sắc tiêu biểu         

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đỗ Đại Đồng trao bảng tượng trưng quà tặng cho lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Bù Đốp

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự

Và cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ

Các thủ trưởng Quân khu 7 tặng kỷ niệm chương cho những tập thể đồng hành cùng chương trình nghệ thuật

Đêm nghệ thuật diễn ra với nhiều nhạc phẩm hát múa ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020

  • Từ khóa
94137

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu