Thứ 6, 29/03/2024 12:41:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:26, 31/07/2014 GMT+7

“Xuân 1975, bản hùng ca toàn thắng”

Thứ 5, 31/07/2014 | 09:26:00 2,104 lượt xem
BP - Đó là chủ đề cuộc thi viết Hướng tới kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015) do Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Báo Cựu chiến binh Việt Nam phát động.

Cuộc thi nhằm động viên, khuyến khích các CCB và những người từng trực tiếp tham gia, phục vụ chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975; ghi lại những hồi ức, kỷ niệm sâu sắc về những con người và chiến công trong đại thắng mùa Xuân năm 1975, qua đó khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc...

Nội dung cuộc thi viết về những kỷ niệm sâu sắc mà mình trải nghiệm, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, thể hiện ở sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, quân đội ta; tinh thần chiến đấu dũng cảm, mưu trí sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh; tình cảm quân dân; tinh thần đoàn kết quốc tế... diễn ra trong giai đoạn từ ngày 10-3-1975 - mở màn Chiến dịch Tây nguyên đến ngày 30-4-1975 - kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tác giả bài viết phải là những người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Mỗi tác giả được gửi không quá 3 bài dự thi và phải là bài chưa sử dụng trên các sách, báo, tạp chí khác. Bài dự thi theo thể loại hồi ký hoặc ghi chép văn xuôi là những kỷ niệm sâu sắc, chân thực nhất mà tác giả là người trực tiếp tham gia và viết lại, bố cục hợp lý, chặt chẽ, văn phong trong sáng, giản dị, có giá trị tư tưởng cao. Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 2.500 từ. Bài dự thi phải ghi rõ ở trang cuối các thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của tác giả, đơn vị khi tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, cấp bậc, chức vụ khi xuất ngũ, hoặc nghỉ hưu.

Thời gian thi viết, bắt đầu tính từ khi tổ chức lễ phát động và công bố thể lệ cuộc thi (ngày 16-6-2014). Hạn cuối nộp bài dự thi về Ban tổ chức là ngày 31-1-2015 (căn cứ vào dấu bưu điện). Nơi nhận bài dự thi: Báo Cựu chiến binh Việt Nam, số 1 Lê Văn Linh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; điện thoại: 04.38234410; Fax: 04.37471698 Email: b.ccbvn@gmail.com. Ngoài phong bì thư ghi rõ: Bài dự thi “Xuân 1975, bản hùng ca toàn thắng”. Ban tổ chức cuộc thi tổ chức lễ tổng kết và trao thưởng cho những người đoạt giải trước ngày 30-4-2015 tại Hà Nội.

T.B

 

 

  • Từ khóa
11484

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu