Thứ 6, 29/03/2024 17:58:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:20, 24/09/2016 GMT+7

Xin đừng tung hô quá sớm

Gia Nghi
Thứ 7, 24/09/2016 | 10:20:00 104 lượt xem

BP - Những ngày qua, người hâm mộ cả nước ngây ngất với chiến thắng trước U16 Úc của đội U16 Việt Nam tại giải U16 châu Á đang diễn ra ở Ấn Độ. Nhân sự kiện này, nhiều tờ báo đã “thổi” U16 Việt Nam lên tận mây xanh. Chính vì sự quá đà này làm cho những người hâm mộ bóng đá phải lên tiếng xin dừng việc tung hô quá sớm này. Vì trong quá khứ, sự tung hô quá sớm từ truyền thông đã làm thui chột nhiều tài năng của bóng đá Việt Nam.

Tại giải này, sau khi thua U16 Nhật Bản 7-0, U16 Việt Nam đã lội ngược dòng thắng U16 Úc với tỷ số 3-2. Đây là đối thủ nhiều duyên nợ vì trong năm 2016, U16 Việt Nam thất bại trước Úc trong 2 trận quan trọng. Vì vậy, sau chiến thắng này giới truyền thông đã vẽ ra những “câu chuyện thần thoại” như: U16 - niềm tự hào của bóng đá Việt Nam; U16 Úc đã bị khuất phục; những tài năng nở sớm từ U16; U16 - nơi khai sinh những huyền thoại... Những mỹ từ này là con dao hai lưỡi đối với các cậu bé còn ở lứa tuổi thiếu niên. Bởi với lứa tuổi U16 thì bản lĩnh, tâm lý chưa thực sự vững vàng nên khi được tâng bốc dễ bị bốc đồng, tự mãn, sinh ra kiêu căng. Ngoài ra, việc khoác chiếc áo của người hùng với hào quang quá chói sẽ mang đến cho các em sự ảo tưởng về bản thân rồi bỏ bê luyện tập, mắc bệnh ngôi sao... Quá khứ đã chứng minh lứa Văn Quyến, Quốc Vượng... được thần tượng hóa trong màu áo U16 quốc gia năm 2000. Nhưng mấy năm sau, những tài năng này dính vòng lao lý vì bán độ. Trường hợp của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh của đội U19 năm 2013 là một minh chứng rõ nét nhất về sự tâng bốc quá đà. Sau thành công của các đội tuyển U quốc gia, giới báo chí xem đây là những tài năng đặc biệt của bóng đá nước nhà. Qua sự tung hô của báo chí, ông bầu Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đưa 3 cầu thủ này sang Nhật Bản và Hàn Quốc “đá thuê”. Thế nhưng, sau 1 năm, cả ba cầu thủ này chưa thi đấu một trận chính thức nào vì chuyên môn không đáp ứng được yêu cầu.

Tại giải hạng nhất quốc gia Kienlongbank năm 2016, khi mời cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Minh Phương về làm giám đốc kỹ thuật thì nhiều bài báo đã “tô hồng” cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Phước về niềm hy vọng mới, hay đội Bình Phước phấn đấu vào top 6. Thế nhưng, cuối mùa giải, Bình Phước xếp thứ 8/10 đội với 16 điểm, bằng điểm đội thứ 9, thua đội dẫn đầu 23 điểm.

Có thể nói, việc tung hô quá sớm trong thể thao không phải là động lực mà chính là vật cản trong quá trình phát triển của vận động viên.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu