Thứ 6, 29/03/2024 04:54:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 13:46, 08/10/2015 GMT+7

Xin đừng bỏ quên thông tin báo chí

Thứ 5, 08/10/2015 | 13:46:00 133 lượt xem

BP - Báo Bình Phước số 103 (bộ mới), ra ngày 4-3-2015 có đăng bài “Doanh nghiệp tư nhân Đại Thành Lợi có lạm dụng?” Nội dung bài báo phản ánh việc Doanh nghiệp tư nhân Đại Thành Lợi đã có hành vi lấn chiếm vỉa hè đường ĐT741, đoạn thuộc khu vực ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài. Hành vi này vừa làm mất mỹ quan đô thị vừa xem thường pháp luật. Thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được  giải quyết.

Điều đáng nói, trên đường ĐT741, đoạn qua ấp 1, xã Tiến Hưng được nhà nước xây dựng khang trang với vỉa hè hai bên được lát gạch, cây xanh tạo sự thông thoáng cho người và phương tiện qua lại. Thế nhưng Doanh nghiệp tư nhân Đại Thành Lợi đã dùng bê tông nhựa nóng phủ lên toàn bộ vỉa hè trước mặt tiền của doanh nghiệp. Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ chiều dài của vỉa hè hơn 50m và gần 3m chiều ngang đã bị bao chiếm bằng hình thức đổ bê tông nhựa nóng cao hơn nền vỉa hè hiện hữu từ 0,1-0,8m.

Người dân trong vùng rất bức xúc, thường gia đình nào cơi nới nhà cửa, xây dựng công trình trên đất công kiểu như vậy sẽ bị cán bộ xây dựng của xã, quản lý đô thị thị xã Đồng Xoài đến “hỏi thăm” để phạt, tịch thu vật tư, phương tiện. Nhưng không hiểu vì sao Doanh nghiệp tư nhân Đại Thành Lợi bao chiếm vỉa hè làm của riêng mà không có cán bộ của cơ quan chức năng nào đến xử lý?

Dư luận đang đặt câu hỏi có phải do UBND thị xã phớt lờ báo chí, làm ngơ cho doanh nghiệp tự tung tự tác, coi thường kỷ cương phép nước?

Nội chính

  • Từ khóa
95011

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu