Thứ 3, 23/04/2024 20:39:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:45, 17/07/2013 GMT+7

Xét xử lưu động vụ án giết người ở Bù Đốp

Thứ 4, 17/07/2013 | 16:45:00 9,924 lượt xem

Ngày 16-7, tại huyện Bù Đốp, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án "giết người" xảy ra vào ngày 10-3-2013 tại khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình.


Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, 20 giờ ngày 10-3-2013, Lê Đức Anh (1989), trú thôn 4, xã Thiện Hưng (Bù Đốp); Bùi Văn Tân (1997), Trần Văn Vinh (1997), Nguyễn Thành Đạt (1994), cùng trú khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình và Nguyễn Thành Luân (1997), trú ấp 7, xã Thanh Hòa (Bù Đốp) đến quán Hoàng Phát thuộc thị trấn Thanh Bình để nhậu. Tại đây, Lê Đức Anh đã phát hiện Triệu Xuân Nhân (1992), trú tại ấp Thanh Sơn, thị trấn Thanh Bình đang ngồi bàn kế bên. Do có mâu thuẫn từ trước nên Anh rủ Tân, Vinh, Đạt dùng dao bấm, mã tấu tấn công Nhân. Nhân bị Anh đâm vào đùi và ngực, nhưng vẫn cố chạy ra khu đất trống để trốn, tuy nhiên các đối tượng tiếp tục truy đuổi. Tân dùng mã tấu chém 2 nhát vào lưng khiến Nhân ngã quỵ. Các đối tượng còn đấm đá nhiều lần vào người Nhân. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn sang Campuchia. Riêng Nguyễn Thành Luân đã đến Công an huyện đầu thú. Đến ngày 13-3-2013, các đối tượng Đức Anh, Tân, Vinh, Đạt tiếp tục ra đầu thú. Giám định pháp y kết luận, Triệu Xuân Nhân chết do bị dao đâm thủng tim.

Căn cứ Điều 93 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lê Đức Anh án chung thân. Các bị cáo Vinh, Tân, Đạt và Luân bị phạt từ 5 đến 13 năm tù giam.

Hoàng Thơ

  • Từ khóa
23264

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu