Thứ 3, 23/04/2024 13:52:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:30, 12/07/2013 GMT+7

Xét xử kẻ cầm đầu vụ án chém nhà báo

Thứ 6, 12/07/2013 | 08:30:00 1,510 lượt xem

Ngày 11-7, TAND TP.Vinh, Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với Lê Văn Linh (tức Linh cọt, 42 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, đã có 6 tiền án, tiền sự).

Trong năm 2011, Linh đã chỉ đạo đàn em thực hiện hai vụ chém người, trong đó có nhà báo Võ Thanh Mai, PV Báo Nông nghiệp VN thường trú tại Nghệ An. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn và đến ngày 6-2-2013 thì bị bắt.

Theo cáo trạng, ngày 15-3-2011, Linh chỉ đạo Trần Hoài Kỷ và đồng bọn tổ chức chém hai người bị thương tại một quán cà phê trên đường Lê Hoàn, TP.Vinh. Tiếp đó, sáng 30-5-2011, Lê Quốc Hùng (20 tuổi, con của Linh) gọi điện nói Kỷ lên nhà. Kỷ gọi thêm Nguyễn Anh Tú (24 tuổi), Võ Thanh Tuấn (25 tuổi) đi cùng. Cả 4 đi xe máy theo dõi nhà báo Võ Thanh Mai và khi anh Mai đi xe ô tô rẽ vào đường Lê Hồng Phong để đổ xăng, Kỷ lệnh cho Tú cầm dao đến chém anh Mai. Gây án xong, cả 4 lên xe máy bỏ chạy. Anh Mai bị thương tật vĩnh viễn với tỷ lệ 10%. Ngày 15-5-2012, TAND TP.Vinh đã đưa vụ án ra xét xử, cả 4 bị cáo trên đều thừa nhận hành vi chém nhà báo Võ Thanh Mai dưới sự chỉ đạo của Linh; tòa đã tuyên phạt các bị cáo này từ 24 đến 33 tháng tù.

Tại phiên tòa hôm qua, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích cho cả hai vụ án nói trên.

(Theo TNO)

  • Từ khóa
23233

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu