Thứ 5, 18/04/2024 20:36:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:16, 03/11/2017 GMT+7

Xem xét công nhận bảo vật quốc gia đối với đàn đá Lộc Hòa

Thứ 6, 03/11/2017 | 16:16:00 218 lượt xem
BPO - Ngày 3-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng làm việc với Hội đồng di sản văn hóa quốc gia (HĐVHQG) về việc xin công nhận bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa và báo cáo kết quả phát hiện, nghiên cứu di tích đất đắp dạng tròn trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 2-11, HĐVHQG đã tham quan các di vật, hiện vật, di chỉ khảo cổ liên quan đến đàn đá, đất đắp dạng tròn trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo về tiến trình chuẩn bị hồ sơ xin công nhận bảo vật quốc gia đàn đá Lộc Hòa, báo cáo kết quả phát hiện và nghiên cứu di tích đất đắp dạng tròn trên địa bàn tỉnh, các thành viên của HĐVHQG đánh giá cao tính văn hóa, lịch sử, chính trị của các di vật, hiện vật, di chỉ khảo cổ. PGS.TS Tống Trung Tín, nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam, Ủy viên HĐDSVHQG đề nghị Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch so sánh với những công trình tương tự ở các tỉnh thành lân cận trong khu vực Đông Nam bộ để làm rõ hơn giá trị của đàn đá Lộc Hòa. Phải nêu rõ người phát hiện di vật, hiện vật; xác định thời gian, phạm vi phát hiện… Riêng di tích đất đắp dạng tròn cần bố trí hình ảnh, bản đồ khoa học hơn, mang tính thuyết phục cao. Bình Phước nên có quy hoạch vùng khảo cổ để đảm bảo việc nghiên cứu, bảo tồn di tích, hiện vật, di vật, tránh bị phá vỡ do sự phát triển kinh tế.

Các hiện vật về đàn đá Lộc Hòa

Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Văn Chung cho biết: Những hiện vật, di vật được phát hiện ở Bình Phước, bên cạnh ý nghĩa lịch sử, còn có ý nghĩ chính trị cho tỉnh Bình Phước và Việt Nam. Vì thế, việc nghiên cứu, thẩm định để xác định niên đại, chủ nhân của di vật, hiện vật, di chỉ khảo cổ đất dạng tròn trên đất Bình Phước có ý nghĩa rất lớn.

Các nhà khảo cổ học hàng đầu của Hội đồng di sản văn hóa quốc gia đang thảo luận về bộ đàn đá Lộc Hòa

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng mong muốn HĐDSVHQG hỗ trợ tỉnh trong việc xây dựng hồ sơ xin công nhận bảo vật quốc gia đối với đàn đá Lộc Hòa; tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu khảo cổ, bảo quản, phân loại các di chỉ, hiện vật đã thu được qua khai quật di chỉ khảo cổ đất đắp dạng tròn.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
93325

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu