Thứ 6, 29/03/2024 09:24:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 06:45, 01/02/2019 GMT+7

Xây nhà tặng hộ nghèo - điểm sáng ở Bù Gia Mập

Thứ 6, 01/02/2019 | 06:45:00 212 lượt xem
BP - Bù Gia Mập là huyện miền núi, biên giới khó khăn với 36,1% hộ dân tộc thiểu số; hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 20%; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội trên 3.000 người và hàng ngàn hộ còn thiếu đất, nhà ở. Sau 9 năm thành lập, toàn huyện đã xây dựng 1.465 căn nhà tình nghĩa, tình thương, đại đoàn kết, nghĩa tình đồng đội tặng hộ nghèo, dân tộc thiểu số khó khăn, tổng trị giá hơn 36 tỷ đồng. Qua đó giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

Động lực cho hộ nghèo

Lập gia đình từ năm 2002 nhưng đến cuối năm 2018, hộ anh Phạm Văn Minh (1975), ngụ thôn 19/5, xã Đức Hạnh mới xây được căn nhà khang trang. Anh Minh cho biết: “Hàng chục năm lập nghiệp ở Bình Phước nhưng đến nay vợ chồng tôi vẫn chưa có việc làm ổn định, số tiền kiếm được chỉ đủ nuôi con và trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm ở nhà tạm, năm 2018 gia đình tôi được hỗ trợ xây nhà ở trên đất cha mẹ vợ cho”. Niềm mơ ước có căn nhà ở kiên cố đã trở thành hiện thực và là động lực để vợ chồng anh Minh nỗ lực lao động, nuôi con ăn học thành người, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Căn nhà đại đoàn kết của gia đình anh Minh có diện tích 80m2, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 50 triệu, số còn lại gia đình đóng góp.

Vợ chồng anh Phạm Văn Minh trước căn nhà đại đoàn kết khang trang

Hộ chị Trương Lệ Đông (1976), ngụ thôn 19/5, xã Đức Hạnh, cuối năm 2018 cũng được xây tặng nhà đại đoàn kết diện tích 84m2, kinh phí 120 triệu đồng; trong đó gia đình đóng góp 70 triệu, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Chị Đông cho biết, chị lấy chồng từ năm 2002, cả hai bên nội, ngoại đều khó khăn, đông con, trong khi vợ chồng không có việc làm ổn định nên phải ở nhờ nhà mẹ đẻ. Năm 2009, khi sinh con gái đầu, chị được mẹ đẻ cho 90m2 đất vườn bên cạnh dựng nhà tạm ở. Sau 10 năm ở nhà gỗ dột nát, đến nay gia đình chị Đông đã có căn nhà kiên cố, rộng rãi với đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, nhà vệ sinh, bếp ăn. Hiện hộ chị đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau 10 năm phải thuê nhà ở trọ, cuối năm 2017, hộ ông Đặng Xuân Thu (1954) được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) vận động xây tặng nhà tình nghĩa tại Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, trên diện tích đất được cấp 400m2. Căn nhà có diện tích 48m2, trị giá 70 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình còn được Công an huyện Bù Gia Mập hỗ trợ gạch men lát nền, quạt điện, nồi cơm điện, máy giặt. Ông Thu nói: “Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ đất, cất nhà ở, vì thế phải nỗ lực vươn lên và làm gương cho nhiều hộ khác để không phụ lòng các cấp chính quyền, nhà hảo tâm”. Sau khi được cấp nhà, số diện tích đất còn lại ông Thu cải tạo trồng rau, tiêu, cây ăn trái và đến nay vườn cây đã xum xuê, xanh mướt. “Trong 102 hộ được cấp đất, cấp nhà ở tại Tiểu khu 119 thì hộ ông Đặng Xuân Thu dù lớn tuổi nhưng gương mẫu, đi đầu trong phát triển sản xuất, sớm ổn định cuộc sống” - Phó chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Trần Đại Lợi cho biết.

Dấu ấn Đoàn 778

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 có nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, trong đó nhiệm vụ chủ yếu là giúp dân vùng dự án giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Đơn vị hiện quản lý, khai thác 362 ha cao su. Ngoài tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa bàn với thu nhập 8,5 triệu đồng/tháng, thì nguồn thu từ mủ cao su phần lớn để giúp dân. Cuộc sống ổn định của hàng chục hộ dân ở Tiểu khu 119, thôn Hai Căn hôm nay là minh chứng cụ thể nhất. Tiểu khu 119 được quy hoạch làm khu dân cư có diện tích 36 ha với khoảng 450 lô đất, mỗi lô 400m2. Từ năm 2015, khi có đất, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 đã khảo sát, tham mưu cấp trên và chính quyền hỗ trợ về chủ trương, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ về tinh thần, vật chất xây dựng nhà tặng hộ nghèo.

 Đại tá Đặng Công Bầu, Đoàn trưởng cho biết: Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã vận động xây dựng 80 căn nhà tình nghĩa, tình thương tặng hộ nghèo, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng và 10 triệu đồng mua sắm vật dụng cần thiết; trong đó, 72 căn tại Tiểu khu 119 và 8 căn ở các khu vực khác. Riêng năm 2018, đơn vị vận động các công ty, đơn vị thuộc Quân khu 7, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh xây 11 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo, gia đình chính sách, dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 73 triệu đồng.

Đại tá Đặng Công Bầu cho biết thêm: Trích từ nguồn thu mủ cao su, năm 2018, đơn vị làm 3km đường cấp phối tại thôn Bù Gia Phúc 1, xã Phú Nghĩa và thôn Đắk U, xã Đắk Ơ với kinh phí 1,5 tỷ đồng; đào tạo nghề cạo mủ, chăm sóc cao su cho 145 lao động địa bàn với kinh phí 100 triệu đồng; tặng 1.500 phần quà cho hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi với kinh phí 1 tỷ đồng. Năm 2019, đơn vị tiếp tục vận động xây dựng 10 căn nhà tình thương tại Tiểu khu 119 với kinh phí khoảng 800 triệu đồng.

4 năm giảm 1.492 hộ nghèo

Từ năm 2009 đến nay, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện Bù Gia Mập, các xã đã vận động xây 822 căn nhà đại đoàn kết, tình thương, nghĩa tình đồng đội, mái ấm công đoàn, trị giá hơn 34,5 tỷ đồng. Trong đó, UBMTTQVN huyện tiếp nhận từ nguồn kinh phí “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương” và vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng 463 căn; UBMTTQVN và đoàn thể 8 xã vận động xây dựng 35 căn; Hội Cựu chiến binh huyện 126 căn, Hội Phụ nữ huyện 84 căn, Hội Nông dân huyện 32 căn... Ngoài ra, trong 9 năm huyện còn hỗ trợ các hộ dân xây dựng mới 623 căn và sửa chữa 11 căn nhà, trị giá 2 tỷ đồng. Riêng năm 2018, huyện vận động xây dựng và bàn giao 168 căn, trị giá 9,4 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, toàn huyện có 3.663 hộ nghèo/14.946 người, chiếm gần 21%; trong đó hộ dân tộc thiểu số 1.811, chiếm 50%. Đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 2.171 hộ nghèo/8.767 người, chiếm 11,76%; trong đó dân tộc thiểu số 1.323 hộ, chiếm 61%. Như vậy, sau 4 năm chia tách với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, huyện Bù Gia Mập đã giảm 1.492 hộ nghèo, tức giảm hơn 9%, trung bình mỗi năm hơn 2%.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
43899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu