Thứ 7, 20/04/2024 11:49:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:37, 22/12/2014 GMT+7

KỶ NIỆM 70 NĂM THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2014), 25 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22-12-1989 - 22-12-2014)

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778: Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới

Thứ 2, 22/12/2014 | 13:37:00 4,383 lượt xem
BP - Đứng chân trên địa bàn 4 xã: Phú Nghĩa, Bù Gia Mập, Phú Văn, Đắk Ơ của huyện Bù Gia Mập, hơn thập kỷ qua, Đoàn kinh tế - quốc phòng 778 (Quân khu 7) luôn gắn bó và làm tốt công tác dân vận, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đơn vị đóng quân.


Ngày 6-12, Bệnh xá quân dân y Đoàn 778 phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 lượt ĐBDTTS và hộ nghèo 4 xã trong vùng dự án

Lòng dân có vững, dự án mới yên

Ngày lễ tết, lúc giáp hạt được bộ đội 778 tặng tiền, gạo, quà... Nhà mình nghèo không có tiền chữa bệnh thì được bộ đội khám, cho thuốc. Mọi người ở đây ai cũng quý, cũng tin bộ đội.
 Ông Điểu Xa Rú ở thôn 4, xã Đắk Ơ

Địa bàn nơi Đoàn kinh tế - quốc phòng 778 đóng quân thuộc huyện biên giới, hạ tầng giao thông kém phát triển, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và tôn giáo hoạt động. Đây cũng là địa bàn bọn cơ hội, phản động luôn tìm cách lợi dụng, đặc biệt trong chính sách thu hồi đất lâm nghiệp trái phép, để kích động nhân dân khiếu kiện tập thể, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội - đại tá Nguyễn Thành Ruân, Chính ủy Đoàn 778 cho biết.

Càng khó khăn càng phải làm tốt công tác dân vận; lòng dân có vững mới phát triển được kinh tế và giúp đơn vị hoàn thành tốt các dự án quốc phòng. Đó là mục tiêu được Ban chỉ huy Đoàn 778 quyết tâm thực hiện. Nhiều năm qua, đơn vị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền huyện, 4 xã cùng hệ thống chính trị làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư, xây dựng vùng dự án kinh tế - quốc phòng vững chắc.

Không thể thống kê hết những kết quả từ ngày hành quân về miền biên giới Bù Gia Mập đến nay, đại tá Nguyễn Thành Ruân và anh em trong đơn vị chỉ nêu vài số liệu điển hình. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền hoàn thành tuyến đường nhựa ĐT741 dài 39km nối liền các xã với trung tâm hành chính huyện; hỗ trợ xây dựng 2 giếng nước sạch, 3 bể chứa và các công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng dự án. Đơn vị cũng xây dựng 7 phòng học có diện tích 420m2; thực hiện đường điện trung, hạ thế dài hơn 16km; đường liên thôn dài 21,6km; tạo việc làm ổn định cho 113 lao động tại địa bàn đóng quân...

Nhưng năm gần đây, giá mủ cao su xuống thấp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị. Nhưng không vì thế mà công tác dân vận bị xem nhẹ. Năm 2014, bệnh xá quân dân y của đơn vị đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 4.204 lượt người dân, trong đó có 3.721 lượt là đồng bào dân tộc thiểu số... Đơn vị còn phối hợp Binh đoàn 16, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi nhánh Viettel Bình Phước thực hiện hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Qua đó đã khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà 1.000 người thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại 2 xã Đa Kia, Phước Minh, trị giá 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí của đơn vị. Tổng trị giá các hoạt động khám,chữa bệnh, tặng quà trong năm 2014 của đơn vị gần 900 triệu đồng.

Tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Thực hiện phong trào “Lực lượng vũ trang tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2014, Đoàn 778 đã hỗ trợ xã Phú Nghĩa 160 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; hỗ trợ làm đường tại thôn Đắk U, xã Đắk Ơ 20 triệu đồng; hỗ trợ 20 triệu đồng mua sắm bàn ghế nhà văn hóa cộng đồng thôn Đắk Khâu, xã Phú Văn...

Để nắm chắc địa bàn, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn 778 đã duy trì thực hiện quy ước phối hợp với 4 xã trong vùng dự án, bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khu vực phòng thủ vững mạnh. Hàng quý, đơn vị đều tổ chức hội nghị giao ban với 9 già làng, 14 trưởng thôn, đội với sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang. Qua đó, phong trào nhân dân, già làng tham gia tố giác tội phạm trên địa bàn được phát huy rộng rãi, góp phần cùng các ngành chức năng xử lý nghiêm những đối tượng xấu, phản động, không để xảy ra điểm nóng về an ninh chính trị.

Năm 2014, đơn vị phối hợp các cơ quan, đoàn thể tổ chức 8 buổi chiếu phim màn ảnh rộng tại 14 thôn, đội thuộc 4 xã trong vùng dự án. Qua đó, đơn vị kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số, với trên 7.400 lượt người tham gia. Đặc biệt, đơn vị đã chủ động tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng học tiếng Xêtiêng để phục vụ tốt hơn công tác dân vận, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng dự án.   

Hoàng Thu

  • Từ khóa
2996

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu