Thứ 6, 29/03/2024 16:57:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:59, 11/11/2015 GMT+7

Công an Bình Long ra quân xử lý người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm

Thứ 4, 11/11/2015 | 20:59:00 1,615 lượt xem
BPO - Chỉ trong 30 phút tuần tra trên hai tuyến đường Lê Quý Đôn, Phạm Ngọc Thạch, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Bình Long đã lập biên bản tạm giữ 30 xe đạp điện, xe máy điện và 5 xe gắn máy phân khối lớn.

Đó là kết quả đợt ra quân tuần tra xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm sáng ngày 11-11 của Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Bình Long.

Những chiếc xe đạp điện bị tạm giữ trong buổi sáng ngày 11-11

Những trường hợp vi phạm đều là học sinh thuộc các trường: THPT Bình Long, THPT Nguyễn Huệ, THCS An Lộc.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Thanh, Đội phó Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Bình Long cho biết: Những trường hợp học sinh bị vi phạm, ngoài tạm giữ phương tiện còn mời phụ huynh lên nhắc nhở, đồng thời gửi giấy báo về trường để ban giám hiệu có biện pháp giáo dục các em.

Hàng năm, ngay từ đầu năm học, Đội cảnh sát giao thông Công an thị xã Bình Long đều phối hợp các trường học trên địa bàn tuyên truyền Luật giao thông đường bộ đến học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần.

Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện rất thấp. Nguyên nhân là do các bậc phụ huynh không nhắc nhở con em; nhà trường thiếu trách nhiệm trong quản lý học sinh, hàng ngày thấy các em đến trường bằng xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm nhưng không có hình thức khiển trách nào.

Văn Dũng 

  • Từ khóa
27570

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu