Thứ 7, 20/04/2024 06:33:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:57, 01/10/2014 GMT+7

Xây dựng nông thôn mới ở xã nghèo An Khương

Thứ 4, 01/10/2014 | 09:57:00 460 lượt xem
BP - An Khương (Hớn Quản) là xã đặc biệt khó khăn được chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015. Sau 3 năm triển khai, bộ mặt của xã đã có sự đổi thay. “Chọn An Khương làm xã điểm nhằm tạo cú hích cho xã phát triển” - ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng nông nghiệp huyện Hớn Quản cho biết.

Xuất phát điểm thấp

Ông Dương Công Hằng, Phó chủ tịch UBND xã An Khương cho biết: Bắt tay xây dựng NTM năm 2011, An Khương là xã khó khăn nhất huyện với 1.586 hộ, trong đó chiếm 61% là đồng bào Xêtiêng; hơn 300 hộ nghèo, chiếm gần 20% dân số; kinh tế nông nghiệp chiếm 95%; sản xuất manh mún, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 10 triệu đồng/năm. Ngoài một số hộ buôn bán nhỏ thì thời điểm đó, toàn xã chưa có công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất và trang trại...

Được xã hỗ trợ 6 con dê giống, sau 9 tháng chăm sóc đàn dê của gia đình chị Nguyễn Thị Thương tăng lên 13 con

 
Kinh tế chưa phát triển nên vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM rất khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng của xã hầu như chưa được đầu tư, hơn 90km đường nông thôn đất đỏ; các trường học xuống cấp chưa được tu sửa, xây mới; hơn 100 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Xã cũng chưa có chợ, trung tâm văn hóa, đặc biệt là hàng chục hộ dân nghèo vẫn phải ở trong các căn nhà dột nát, nhà tạm.

Đầu tư sản xuất và giải quyết việc làm

Sau nhiều nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm, đến nay xã An Khương đã đạt 9/19 tiêu chí NTM. Để nâng cao thu nhập cho người dân, cuối năm 2013, xã tạo mô hình chăn nuôi dê quy mô 20 hộ dành cho đối tượng nghèo, cận nghèo. Mỗi hộ được hỗ trợ 6 con dê giống (5 cái, 1 đực), sau 3 năm nhân đàn, dê giống được chuyển giao cho hộ khác. Hiện dê đã sinh sản, có hộ tăng đàn gấp đôi. Đơn cử như hộ ông Điểu Kiêu (65 tuổi), ngụ ấp 2 nay có 7 dê con; hộ chị Nguyễn Thị Thương (24 tuổi) đã nhân đàn lên 13 con.

“Thành công từ mô hình nuôi dê, sắp tới xã triển khai mô hình chăn nuôi bò sinh sản quy mô 20 hộ, mỗi hộ 2 con” -  ông Hằng cho biết thêm.

Xã An Khương cũng đã phối hợp Phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông huyện mở lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ phân bón, giống cây trồng cho nông dân. Năm 2013, xã thành lập câu lạc bộ trồng lúa ở ấp 2 và ấp 3 với quy 36 hộ/19 ha. Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến đầu tư. Hiện xã có 3 cơ sở bóc tách hạt điều, giải quyết việc làm cho 60 lao động; 3 trại chăn nuôi heo, 2 công ty sản xuất gạch ngói đang xây dựng.

Những năm qua, xã liên kết với các khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Tân Thành tạo việc làm cho 800 lao động. Với những giải pháp này, đến nay tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 92%; thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,5%.

Huy động sức dân

Do làm tốt công tác tuyên truyền nên từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, nhân dân xã An Khương hiến 11.500m2 đất, 329 cây trồng các loại, gần 500 ngày công, hơn 200 triệu đồng. Hiện xã đã làm mới 7km đường nhựa và bê tông tại các ấp 1, 2, 3, 7 với kinh phí gần 11 tỷ đồng, trong đó huy động nguồn lực từ nhân dân hơn 1 tỷ đồng.

Với những khó khăn như hiện nay thì để xã cán đích NTM vào năm  2015 là không thể.  
 
Phó chủ tịch UBND xã An Khương Dương Công Hằng

Để xóa nhà dột nát, nhà tạm, xã giao chỉ tiêu các hội đoàn thể vận động đóng mỗi năm trao tặng 1 căn nhà tình thương. Lãnh đạo xã vận động các nhà hảo tâm. Trung bình mỗi năm toàn xã tặng 10 căn nhà tình thương cho hộ nghèo. Đến nay, có 87% hộ dân trong xã có nhà ở đạt chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên xã vẫn còn nhiều tiêu chí khó đạt trong giai đoạn 2011-2015 do thiếu vốn. Toàn xã có 3 trường học, trong đó THCS An Khương cơ sở vật chất tương đối khang trang, còn lại trường mầm non và tiểu học xây dựng từ năm 1990 đã xuống cấp. Xã còn hơn 100 hộ thuộc tổ 2, ấp 2 và tổ 5, ấp 8 chưa có điện lưới quốc gia; hơn 80km đường nông thôn chưa được đầu tư. Đặc biệt chợ, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa ấp 5 và ấp 7 vẫn nằm trên quy hoạch. Theo đề án, kinh phí đầu tư để đạt chuẩn NTM xã An Khương cần 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, xã mới chỉ được phân bổ 10 tỷ đồng.          

  V. Thuyên - P. Dung

  • Từ khóa
53708

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu