Thứ 5, 25/04/2024 16:16:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:15, 28/06/2017 GMT+7

Xây dựng nông thôn mới: Không được nợ đọng xây dựng cơ bản

Thứ 4, 28/06/2017 | 10:15:00 763 lượt xem
BP - Ngày 27-6, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã chủ trì hội nghị sơ kết thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Cùng dự có Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh và các thành viên Ban chỉ đạo chương trình.

>> [Video] Xây dựng nông thôn mới: Không được nợ đọng xây dựng cơ bản

Theo dự thảo báo cáo của Ban điều phối chương trình, số tiêu chí đạt bình quân của 92 xã là 12,62 tiêu chí/xã, tăng 0,11 tiêu chí so với đầu năm 2017. Đối với 12 xã phấn đấu về đích trong năm 2017, số tiêu chí đạt bình quân 14, tăng 0,08 tiêu chí so với đầu năm 2017. Số tiêu chí tăng chưa cao là do các xã đều đang xây dựng và chưa hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, thậm chí so với quý 1/2017 có tiêu chí giảm do yêu cầu cao của bộ tiêu chí mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tặng cờ thi đua cho các địa phương hoàn thành xuất sắc chương trình nông thôn mới năm 2016

Các xã phấn đấu về đích trong năm 2017 đang thiếu nguồn lực đầu tư, nhất là hạ tầng trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa... Điển hình như 2 xã Tân Lợi và Tân Phước (Đồng Phú). Xã Tân Lợi có cụm 3 trường học (mầm non, tiểu học, THCS liền kề), hiện chỉ có trường THCS được bố trí vốn. Trường mẫu giáo Tân Phước đã được ghi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cần được triển khai xây dựng ngay để bảo đảm xã Tân Phước đạt tiêu chí trường học. 2 xã Đức Liễu (Bù Đăng) và Phước Tín (Phước Long) trường mẫu giáo đều đã được ghi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020, nhưng chưa được triển khai trong đầu năm 2017 sẽ khó hoàn thành để bảo đảm đạt tiêu chí trường học. Trường tiểu học Lộc Thái B, xã Lộc Thái (Lộc Ninh) hiện chưa được bố trí đủ vốn...

Tiêu chí giao thông hầu như xã nào cũng gặp khó khăn do vốn đầu tư cao, trong khi huy động từ nhân dân thấp do năm nay mất mùa điều trên diện rộng. Bên cạnh đó giá cát tăng đột biến ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện đường bê tông xi măng. Mặt khác, một trong những khó khăn của 12 xã đã về đích nông thôn mới năm 2016 là giải quyết nợ đọng, bố trí thêm nguồn lực để hoàn thành các công trình chuyển tiếp, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo kết quả rà soát, công tác giải quyết nợ đọng của 12 xã đã về đích đến ngày 31-5-2017 là 15,498 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đề nghị các huyện, thị bố trí vốn giải quyết nợ đọng và giữ vững các tiêu chí; riêng 12 xã về đích trong năm 2017 sẽ không được nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ tiêu chí. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đề nghị tập trung mọi nguồn lực quyết tâm đưa 12 xã về đích năm 2017, trong quá trình thực hiện khó đến đâu sẽ gỡ đến đó.

H.Cúc

  • Từ khóa
18289

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu